Trong tỉnh

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh sẽ dự giải việt dã hành trình kết nối di sản tại Hải Dương

TIẾN HUY 20/02/2024 17:55

Ở ngay lần đầu tổ chức, Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa" tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ I sẽ quy tụ được dàn vận động viên hàng đầu Đông Nam Á tham dự, trong đó có "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh.

1539764502248.jpg
"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh (thứ hai từ trái sang) sẽ dự Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa" tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ I

Theo danh sách đăng ký, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh 4 huy chương vàng SEA Games 32, Nguyễn Trung Cường huy chương vàng SEA Games 32 cùng đăng ký nội dung 15 km. Bùi Thị Thu Hà vô địch SEA Games 31, đăng ký nội dung 10 km. Ngoài huy chương vàng SEA Games, vận động viên này từng vô địch toàn quốc các lứa tuổi, vô địch trẻ Đông Nam Á; vô địch và phá kỷ lục của giải trẻ Đông Nam Á. Lê Văn Thao, huy chương đồng SEA Games 31, vô địch Đại hội Sinh viên Đông Nam Á năm 2022, đăng ký nội dung 10 km. Lương Đức Phước vô địch SEA Games 31, đăng ký nội dung 5 km.

Tại giải này, Bùi Thị Thu Hà, Lê Văn Thao đăng ký thi đấu cho đoàn Thanh Hóa, các vận động viên có tên trên đăng ký thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Ngoài các vận động viên có chuyên môn cao, Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa" tại Hải Dương còn có sự tham gia của một số cá nhân nổi tiếng từng tham gia các giải marathon trên 42 km, như ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa" diễn ra tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc vào thứ hai 26/2 (17 tháng giêng).

TIẾN HUY
(0) Bình luận
"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh sẽ dự giải việt dã hành trình kết nối di sản tại Hải Dương