Chủ động chống hạn cho vụ đông xuân 2018 -2019

05/12/2018 19:13

Giải pháp quan trọng hàng đầu được Hải Dương đưa ra là tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng, tiến hành sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi.

Trước dự báo vụ đông xuân năm 2018 -2019 sẽ gặp nhiều khó khăn về nước tưới, đặc biệt là thời kỳ đưa nước đổ ải làm đất gieo cấy, tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch triển khai cấp bách các giải pháp phòng, chống hạn.

Vụ đông xuân 2018 -2019, tỉnh Hải Dương phấn đấu gieo cấy 57.800 ha lúa, 9.500 ha rau màu và duy trì trên 10.000 ha nuôi trồng thủy sản. Theo dự báo, tình trạng thiếu nước, hạn hán sẽ diễn ra với mức độ ngày càng gay gắt. Lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm, nguồn nước thượng nguồn đổ về cũng giảm so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, thực trạng hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang xuống cấp, hiệu suất thấp; các vi phạm công trình thủy lợi vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả làm ách tắc dòng chảy… đang là những thách thức không nhỏ trong việc cung cấp nước tưới đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Giải pháp quan trọng hàng đầu được Hải Dương đưa ra là tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng, tiến hành sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi. Đồng thời, kiên quyết giải tỏa các vi phạm đối với hệ thống công trình thủy lợi để khơi thông dòng chảy. Các địa phương chủ động hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2018 – 2019, xây dựng kế hoạch điều hành lấy và trữ nguồn nước, nghiên cứu chuyển đổi cây trồng ở những diện tích khả năng không đủ nước cho cấy lúa.

Đối với những nơi khó khăn về nguồn nước và khu vực hồ đập ở thị xã Chí Linh, các địa phương huy động nhân dân tham gia nạo vét khơi thông dòng chảy, tận dụng vận hành điều tiết các hệ thống liên hoàn hỗ trợ nhau hoặc đặt các điểm bơm dã chiến để bơm tiếp nguồn. Những ngày hệ thống sông trục có mực nước cao hơn, bố trí huy động tối đa nhân lực, công suất máy móc, thiết bị để bơm nước đạt hiệu quả cao nhất. Các vùng có hồ đập chú trọng việc sử dụng nước trên kênh và các hồ chứa.

Các địa phương trong hệ thống Bắc Hưng Hải như Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng tận dụng tối đa đỉnh triều để lấy nước bổ sung cho hệ thống sông trục nội đồng. Các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Gia Lộc chủ động bơm nước, trữ nước, đưa nước sớm phục vụ đổ ải cho các khu vực cao.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải chủ động quan trắc, lấy nước ngược vào hệ thống kênh trục. Đối với các huyện, thị xã thuộc khu vực thủy triều tận dụng tối đa các đỉnh triều để lấy nước trữ vào đồng và tăng cường diện tích tưới ải tự chảy.

Thời gian gần đây, một số khu vực tại Hải Dương đã xuất hiện tình trạng nhiễm mặn như Nhị Chiểu (Kinh Môn), Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập (Thanh Hà), Nguyên Giáp (Tứ Kỳ), Đại Đức, Đồng Gia, Tam Kỳ (Kim Thành). Tỉnh lưu ý các địa phương đề phòng nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương theo dõi chặt chẽ độ mặn để lấy nước đảm bảo chất lượng. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải thường xuyên quan trắc chất lượng nguồn nước, mức độ nhiễm mặn để kịp thời thông báo, khuyến cáo cho các địa phương chủ động việc lấy nước.

Theo kế hoạch, thời gian đổ ải sẽ diễn ra từ 10.1 đến 25.2.2019, trong đó, thời gian đổ ải đại trà sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng từ 20/1 đến 20/2. Tỉnh cũng lưu ý tận dụng triệt để nguồn nước theo lịch xả nước của các hồ thủy điện phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2018 -2019. Đồng thời, căn cứ vào dự báo diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch ứng phó chi tiết với 3 tình huống hạn hán có thể xảy ra: hạn bình thường, hạn nghiêm trọng, hạn đặc biệt nghiêm trọng. 

Thống kê cho thấy, Hải Dương hiện có 1.164 trạm bơm với 1.886 máy bơm các loại, trên 6.000km kênh dẫn. Hệ thống công trình thủy lợi tỉnh đa số được xây dựng đã lâu, công trình xuống cấp, hiệu suất thấp. Toàn tỉnh có 68 hồ chứa nước vừa và nhỏ nằm trên địa bàn thị xã Chí Linh. Do nhiều nguyên nhân, lòng hồ bị bồi lắng, công trình xuống cấp, diện tích phục vụ tưới chỉ đạt khảng 50% công suất thiết kế…

MẠNH MINH

(0) Bình luận
Chủ động chống hạn cho vụ đông xuân 2018 -2019