Cả nước huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng hạ tầng thiết yếu nông thôn mới

15/12/2021 21:11

5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu mét vuông đất để làm đường, công trình dân sinh, huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 15.12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2018-2021.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn.

Thay đổi đời sống nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, với phương châm "lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân", phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đề cao ý thức tự quản của cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, qua hơn 5 năm phối hợp triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm “thay da, đổi thịt” bộ mặt nông thôn và đô thị của đất nước và của mỗi địa phương; đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu mét vuông đất để làm đường, công trình dân sinh, huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tính đến tháng 11.2020, cả nước có 5.392 xã (đạt 65,49%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 490 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.


Trong xây dựng đô thị văn minh, Mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị... Cũng trong giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, Ủy
 ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự trợ giúp của cộng đồng, đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo. Hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã tạo thêm nguồn lực giúp cho nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Tính từ ngày 1.5.2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống MTTQ Việt Nam là 12.510 tỷ đồng, trong đó tiếp nhận qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 1.089 tỷ đồng. Số kinh phí này đã được phân bổ, hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch và 3.981.485 phần quà Đại đoàn kết/túi quà an sinh với trị giá 10.854 tỷ đồng

Phát huy trách nhiệm của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động trong 5 năm qua cũng như những giải pháp để triển khai cuộc vận động có hiệu quả thực sự, thiết thực trong giai đoạn 2021-2026. Cụ thể, tiếp tục triển khai các nội dung cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 15.12.2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó điều chỉnh, bổ sung nội dung cuộc vận động để phát huy trách nhiệm của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và giữ vững quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 và có sáng kiến, ý tưởng hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Trong đó, tỉnh Hải Dương có 1 tập thể là Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn và 1 cá nhân là ông Phạm Văn Quất, Giám đốc HTX Thủy sản Dũng Quất.

Bộ trưởng Lao động, Thương Binh và Xã hội tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020, trong đó Hải Dương có ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Lâm (Nam Sách).

PV

(0) Bình luận
Cả nước huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng hạ tầng thiết yếu nông thôn mới