Quốc phòng

Những nữ "sao vuông" Hải Dương vượt nắng, thắng mưa trên thao trường

NGUYỄN THẢO 15/03/2024 11:00

Vinh dự là chiến sĩ “sao vuông”, các nữ dân quân Hải Dương luôn vượt nắng, thắng mưa, cần mẫn luyện rèn trên thao trường để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

00:00

z5237616312530_7b635aa5d40e03c4dbbb0933ed7047d6.jpg
Các nữ dân quân của huyện Tứ Kỳ hăng say luyện tập bắn súng trên thao trường

Nỗ lực

Dù thời tiết mưa lạnh nhưng trên thao trường những ngày này, các nữ dân quân ở huyện Tứ Kỳ vẫn hăng say luyện tập. Chỉ qua ít ngày huấn luyện song các động tác từ điều lệnh đội ngũ đến tháo lắp súng, tư thế ngắm bắn đều được các nữ dân quân thực hiện nhanh nhẹn, thuần thục.

Là nữ chiến sĩ “sao vuông” năm thứ nhất, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) Nguyễn Thị Hảo (35 tuổi) rất xông xáo, nhiệt tình trong hoạt động huấn luyện. Khi được tham gia vào lực lượng dân quân của xã, chị Hảo lo lắng vì nghĩ mình “phái yếu” và phải rất vất vả để bảo đảm thời gian tham gia huấn luyện. Hằng ngày, chị Hảo phải dậy từ sớm chuẩn bị cho 2 con nhỏ đến trường để đến thao trường đúng giờ. Thời gian huấn luyện lại trùng với các hoạt động của Tháng Thanh niên nên chị Hảo phải thu xếp công việc hợp lý, tránh để bị chồng chéo. “Dù ngày nào tham gia huấn luyện cũng đổ nhiều mồ hôi, quần áo lấm bẩn nhưng không vì thế mà tôi nản chí. Mọi người làm được, mình cũng làm được, với quyết tâm luyện rèn, tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt nội dung huấn luyện”, chị Hảo nói.

Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ, toàn huyện có 535 dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện năm 2024, trong đó có 69 nữ dân quân, chiếm 12,8%. Là nữ giới song họ vẫn thực hiện đúng, đủ các nội dung của chương trình huấn luyện như các chiến sĩ nam. Công tác huấn luyện diễn ra liên tục trong 15 ngày, một số nội dung đòi hỏi về thể lực tốt nên các nữ dân quân phải nỗ lực gấp nhiều lần. Trung tá Nguyễn Đắc Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ cho biết: “Mỗi nữ dân quân có công việc khác nhau nhưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thi đua giành kết quả cao trong huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ nữ không hề thua kém chiến sĩ nam”.

z5237616318939_6606981479121ba8bdfc2a160247f1a4-f3225067786918143a9a56341b50684a.jpg
Nữ dân quân Phạm Thị Thanh Nga ở phường Trần Phú (TP Hải Dương) tích cực tham gia huấn luyện

Tại bãi tập cho lực lượng dân quân tại phường Hải Tân (TP Hải Dương), đã cuối giờ trưa nhưng các chiến sĩ vẫn đang miệt mài luyện tập. Nữ dân quân Phạm Thị Thanh Nga ở phường Trần Phú (TP Hải Dương) được chỉ huy đánh giá tiếp thu các nội dung huấn luyện quân sự nhanh, nhiều lần được chọn làm động tác mẫu. Dù bận bịu công việc gia đình nhưng chị Nga luôn sắp xếp để tham gia đầy đủ buổi tập luyện. Chị Nga cho biết: “Tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân. Trong giờ huấn luyện, nội dung nào chưa hiểu rõ hay những động tác khó thực hiện, chúng tôi đề nghị cán bộ huấn luyện hướng dẫn, chỉ bảo thêm. Ngoài thời gian huấn luyện chính khóa, tôi và các nữ dân quân còn chủ động tập luyện thêm ngoài giờ”.

z5237616342581_23ff8912bd3f04c95141476b8a98606c.jpg
Các nữ "sao vuông" ở huyện Tứ Kỳ thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ

Gắn với đợt thi đua cao điểm

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương, năm nay các huyện, thị, xã, thành phố trong tỉnh thực hiện huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất từ ngày 4/3-12/4. Hải Dương có 7.235 dân quân tự vệ năm thứ nhất tham gia huấn luyện, trong đó có khoảng 20% lực lượng là nữ.

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Trong thời gian huấn luyện, các nữ dân quân được học tập, tìm hiểu kiến thức về chính trị, quân sự, kỹ thuật, hậu cần. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng sự tham gia lực lượng nữ dân quân góp phần bảo đảm quân số đồng thời thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương toàn diện, hiệu quả.

z5237616301364_701ccba944f8e92726955e6c305dbfd0.jpg
Cán bộ huấn luyện hướng dẫn các nữ dân quân thực hiện đúng các động tác

Vượt qua khó khăn về điều kiện luyện tập, hoàn cảnh gia đình, các nữ chiến sĩ dân quân bám lớp, bám thao trường huấn luyện. Qua quá trình luyện tập, các nữ dân quân đều chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện đúng thao tác, bảo đảm an toàn về người và vũ khí thiết bị.

Trung tá Nguyễn Công Chương, Trợ lý tham mưu Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương, cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện cho lực lượng dân quân đánh giá với sức trẻ, tinh thần và trách nhiệm, các nữ chiến sĩ "sao vuông" đang ra sức luyện rèn, tích cực học tập, huấn luyện sôi nổi. Sự tích cực của họ hứa hẹn một mùa huấn luyện đạt kết quả cao hơn các năm trước.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Những nữ "sao vuông" Hải Dương vượt nắng, thắng mưa trên thao trường