Bạn đọc viết

Người dân thôn Lương Nham tiếp tục xây cầu qua kênh T8

HẠNH HOA 16/12/2023 07:30

Việc xây cầu qua kênh T8 của người dân xóm phía Tây, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu (Gia Lộc, Hải Dương) vi phạm các quy định của Luật Thuỷ lợi, gây mất an toàn giao thông.

img_7717.jpeg
Công trình vi phạm của người dân xóm phía Tây, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu (Gia Lộc)

Cuối tháng 11/2023, nhân dân xóm phía Tây, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu tiếp tục làm cầu qua kênh T8 (kênh Kho Giỗ, Gia Hoà) nối vào đường 395. Người dân xây tường 2 bên cao thêm chừng 0,4 m, dài 10 m, đặt các tấm dầm bê tông cốt thép đúc sẵn lên trên mố cầu xây cũ…

Đây là tuyến kênh dẫn nước trạm bơm Khuông Phụ, qua địa phận xã Yết Kiêu dài 1.270 m. Kênh có nhiệm vụ dẫn nước tiêu cho 184 ha đất canh tác của xã Yết Kiêu và thị trấn Gia Lộc về trạm bơm Khuông Phụ, dẫn nước tưới cho 35 ha thuộc trạm bơm dã chiến Lương Nham do HTX Dịch vụ nông nghiệp Yết Kiêu (xã Yết Kiêu) quản lý.

Vi phạm này xảy ra từ ngày 26/5/2021. Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc đã 3 lần phối hợp UBND xã Yết Kiêu, Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương lập biên bản vi phạm, đặt rào chắn giao thông và yêu cầu các hộ tháo dỡ, trả nguyên trạng lòng kênh, nhưng đến nay các hộ vẫn chưa thực hiện.

Việc làm của người dân xóm phía Tây không chỉ vi phạm quy định của Luật Thủy lợi, làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới, tiêu cho diện tích canh tác trong lưu vực kênh mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường tỉnh 395.

HẠNH HOA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân thôn Lương Nham tiếp tục xây cầu qua kênh T8