Nông nghiệp - Nông thôn

Khẩn trương xử lý vi phạm hành lang đường 396 và kênh dẫn Đại Phú Giang

NGUYỄN MƠ-THÀNH CHUNG 05/12/2023 15:02

Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng sau khi kiểm tra thực tế tình hình xử lý vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng an toàn giao thông đường tỉnh 396, kênh dẫn Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ tại huyện Ninh Giang.

dsc_1364.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương kiểm tra tình hình xử lý vi phạm hành lang đường tỉnh 396 và kênh Đại Phú Giang tại huyện Ninh Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương khi tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giải tỏa, phá dỡ vi phạm. Để bảo đảm an toàn giao thông và vận hành công trình thủy lợi, huyện Ninh Giang cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ có công trình vi phạm cam kết phá dỡ, giải tỏa dứt điểm vi phạm. Đồng thời có phương án xử lý hiệu quả khi người dân không chấp hành quy định.

bbd3389a0076a928f067.jpg
Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm

Theo báo cáo của huyện Ninh Giang, đến ngày 4/12 các hộ dân đã tự nguyện phá dỡ 33 trong tổng số 156 công trình vi phạm.

Trước đó, sáng 1/12, Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng an toàn giao thông đường tỉnh 396 và công trình thủy lợi kênh Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ huyện Ninh Giang ra quân tuyên truyền giải tỏa vi phạm trong phạm vi công trình thủy lợi tại 6 xã Hưng Long, Hồng Phúc, Kiến Quốc, Hồng Phong, Hồng Dụ, Đồng Tâm.

NGUYỄN MƠ-THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Khẩn trương xử lý vi phạm hành lang đường 396 và kênh dẫn Đại Phú Giang