Nông nghiệp - Nông thôn

Ngày đầu ra quân, người dân Ninh Giang tự tháo dỡ 20 cầu vi phạm công trình thủy lợi

THÀNH ĐẠT 01/12/2023 16:27

Qua tuyên truyền, đến trưa 1/12, người dân 6 xã Hưng Long, Hồng Phúc, Kiến Quốc, Hồng Phong, Hồng Dụ, Đồng Tâm (Ninh Giang) đã tự tháo dỡ 20 cầu vi phạm công trình thủy lợi.

20231126_092059(1).jpeg
Lãnh đạo huyện Ninh Giang kiểm tra, tuyên truyền các hộ dân vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng an toàn giao thông đường tỉnh 396 và công trình thủy lợi kênh Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ tại xã Kiến Quốc

Sáng 1/12, Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang kết cấu hạ tầng an toàn giao thông đường tỉnh 396 và công trình thủy lợi kênh Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ huyện Ninh Giang ra quân tuyên truyền giải tỏa vi phạm trong phạm vi công trình thủy lợi tại 6 xã: Hưng Long, Hồng Phúc, Kiến Quốc, Hồng Phong, Hồng Dụ, Đồng Tâm.

Qua rà soát, toàn tuyến có 156 cầu do dân tự ý xây dựng trái phép và các lều quán bán hàng. Trong đó, xã Kiến Quốc có 93 cầu, xã Hưng Long 28 cầu, xã Hồng Phong có 22 cầu, xã Hồng Dụ 7 cầu, xã Hồng Phúc 4 cầu, xã Đồng Tâm có 2 cầu. Có 24 lều quán vi phạm ven đường tỉnh 396 phía bờ kênh cần phải tháo dỡ.

Tính đến 11 giờ ngày 1/12, người dân tự nguyện tháo dỡ 20 cầu (đạt 12,8%). Người dân cam kết tháo dỡ 74 cây cầu, lều quán (đạt 47,4%).

img_9857(1).jpeg
Người dân xã Hồng Dụ tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm vào sáng 1/12

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành và thực hiện cam kết tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm.

Các hộ dân cam kết tháo dỡ sẽ được huyện Ninh Giang hỗ trợ máy móc, UBND xã hỗ trợ nhân lực. Chính quyền địa phương tiến hành cải tạo đường đi cho các hộ gia đình và hệ thống điện, nước ở những nơi khó khăn. Sau khi cải tạo xong các gia đình sẽ tiến hành tháo dỡ cầu.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2023, huyện Ninh Giang thực hiện giải tỏa dứt điểm các công trình vi phạm của các hộ tại các xã: Đồng Tâm, Hồng Dụ, Hồng Phúc và một số hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa của các xã Hưng Long, Kiến Quốc, Hồng Phong.

Trong tháng 1/2024, thực hiện giải tỏa dứt điểm đối với các công trình vi phạm của xã Hưng Long.

Trong tháng 2/2024, thực hiện giải tỏa dứt điểm đối với các công trình vi phạm còn lại của xã Kiến Quốc và xã Hồng Phong.

Đối với những hộ dân sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, Ban Chỉ đạo huyện cho phép buôn bán, kinh doanh kéo dài sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (hết tháng 2/2024). Sau đó tiến hành tháo dỡ theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản số 4581/UBND-VP ngày 30/11/2023 về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Ninh Giang trong quá trình xử lý vi phạm trên kênh Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Ngày đầu ra quân, người dân Ninh Giang tự tháo dỡ 20 cầu vi phạm công trình thủy lợi