Mưa bão khắp Trung Quốc, cần cẩu 450 tấn đè chết 3 bảo vệ

11/06/2023 20:28

Ba người thiệt mạng ở miền đông Trung Quốc sau khi cần cẩu của một xưởng đóng tàu đổ xuống vì gió bão.


Mưa bão đang gây ra thiệt hại mùa màng, nhân mạng và cản trở giao thông tại nhiều địa phương của Trung Quốc

Mưa bão đang gây ra thiệt hại trên khắp Trung Quốc, bao gồm cả những vùng đất nông nghiệp rộng lớn.

Theo Hãng tin Reuters, các nhà chức trách cho biết ba bảo vệ ở thành phố Vu Hồ đã thiệt mạng vì chiếc cần cẩu nặng 450 tấn đổ xuống chốt an ninh của họ ngày 10.6.

Cùng ngày tại Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, nhiều cây lớn gãy đổ, đè bẹp xe cộ và chặn hết lối đi.

"Máy nước nóng năng lượng mặt trời trên mái nhà của mẹ tôi bị thổi bay. May mắn nó không làm ai bị thương", một người dân Giang Tô viết trên mạng xã hội Weibo.

Theo Đài CCTV, mưa đá đã tấn công thành phố cấp huyện Ngõa Phòng Điếm ở tỉnh Liêu Ninh. Trận mưa đã gây thiệt hại ước đến 28 triệu USD sau khi tấn công 7.000ha diện tích đất đai.

Một ngôi làng ở ngoại ô Ngõa Phòng Điếm cũng chịu lượng mưa cao nhất toàn tỉnh, lên đến 48,1mm trong vòng một giờ hôm 10.6, Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Liêu Ninh cho biết.

Trước đó, ngày 9.6, mưa lớn đổ xuống một số khu vực phía tây nam Trung Quốc, nhấn chìm các con đường và một phần các tòa nhà.

Những ngày gần đây, mưa lớn đã tàn phá mùa màng tại tỉnh miền trung Hà Nam, một vựa lúa mì của Trung Quốc.

Ngày 11.6, chính quyền địa phương đã công bố 10 biện pháp nhằm tăng sản lượng ngũ cốc.

Các biện pháp bao gồm khoản chi 275 triệu nhân dân tệ để trao thưởng cho các trang trại gia đình và hợp tác xã, khuyến khích tăng năng suất.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa bão khắp Trung Quốc, cần cẩu 450 tấn đè chết 3 bảo vệ