Đời sống văn hóa

Mới lạ chương trình “Hương Tết Việt” tại Bảo tàng Hải Dương

LAN ANH 06/01/2024 15:13

Vào thứ bảy hằng tuần từ ngày 6/1-3/2, đến Bảo tàng tỉnh Hải Dương, người dân trong tỉnh được tham gia nhiều chương trình, trải nghiệm hấp dẫn với chủ đề “Hương Tết Việt”.

img_0856.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề gốm nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Hương Tết Việt"

Ngày 6/1, Bảo tàng tỉnh Hải Dương phối hợp Câu lạc bộ Gốm nghệ thuật tỉnh, Trường Mầm non Sao Biển (TP Hải Dương), Công ty CP Phát triển giáo dục Phoenix Việt Nam trưng bày Gốm nghệ thuật và nhiều chương trình trải nghiệm theo chủ đề “Hương Tết Việt” nhân dịp chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024.

img_0890.jpg
Nhiều tác phẩm gốm độc đáo được trưng bày và giới thiệu tới công chúng từ ngày 6/1-3/2

Vào thứ bảy hằng tuần từ ngày 6/1-3/2, đến Bảo tàng tỉnh các em nhỏ cùng người dân được chiêm ngưỡng 50 tác phẩm gốm nghệ thuật của các nghệ sĩ Câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hải Dương; gian trưng bày “Nhớ về thời bao cấp” với 200 tài liệu hiện vật gốc được cán bộ Bảo tàng tỉnh kỳ công sưu tầm và nhiều người dân trong và ngoài tỉnh trao tặng; trải nghiệm các hoạt động theo chủ đề “Hương Tết Việt”, thưởng thức nhiều đặc sản của các vùng miền khác nhau trong và ngoài tỉnh.

img_0925.jpg
Các em nhỏ thích thú khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm gốm nghệ thuật

Đến đây, các em nhỏ và phụ huynh được trải nghiệm gói bánh chưng, làm gốm, làm cốm, làm mứt, in tranh Đông Hồ, viết thư pháp… Đặc biệt các em còn được tham gia đấu trường Sasuke và các show diễn thực cảnh lý thú.

img_0952(1).jpg
Đến với chương trình "Hương Tết Việt" các em nhỏ được hòa mình vào các trò chơi dân gian vui nhộn
img_0813.jpg
Nhiều gia đình đưa các con đến để tìm hiểu về phong tục Tết cổ truyền của dân tộc
img_0824.jpg
Nhiều món ăn truyền thống và đặc sản của Hải Dương cũng được giới thiệu tại không gian "Hương Tết Việt"
img_0802.jpg
Mứt Tết, món ăn thường thấy mỗi dịp Tết Nguyên đán cũng được giới thiệu tại chương trình
img_0934.jpg
Cô trò nhiều trường mầm non trong tỉnh đến tham quan và trải nghiệm
img_0942.jpg
Các bé được lưu giữ những bức ảnh đẹp khi tham gia chương trình "Hương Tết Việt"
img_0977.jpg
Hào hứng tham gia đấu trường Sasuke
img_0894.jpg
Bình vôi - một tác phẩm gốm độc đáo của tác giả Vũ Xuân Hùng (Câu lạc bộ Gốm nghệ thuật tỉnh Hải Dương)
img_0964(1).jpg
Các em nhỏ hào hứng trải nghiệm vẽ mặt nạ giấy bồi
img_0986.jpg
Nhiều gia đình chọn gian trưng bày thời bao cấp để chụp ảnh
img_0761.jpg
Một tiết mục văn nghệ mừng khai mạc chương trình "Hương Tết Việt"

Đây là hoạt động ý nghĩa giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiểu về giá trị, ý nghĩa của Tết cổ truyền, nâng cao ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

LAN ANH
(0) Bình luận
Mới lạ chương trình “Hương Tết Việt” tại Bảo tàng Hải Dương