Xem - Nghe - Đọc

Lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Hải Dương trưng bày chuyên đề “Nhớ về thời bao cấp”

LÊ HƯƠNG 21/11/2023 15:16

Chuyên đề "Nhớ về thời bao cấp" tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương gợi nhớ về thời kỳ khó khăn, vất vả, gắn với ký ức của nhiều thế hệ .

img_5545.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Sáng 21/11, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhớ về thời bao cấp”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đông đảo nhân dân, du khách tới dự.

img_5533.jpg
Rất đông khách mời, nhân dân và học sinh tham dự khai mạc
img_5516.jpg
Bà Nguyễn Thị Huê, Giám đốc Bảo tàng tỉnh đọc diễn văn khai mạc

Chuyên đề trưng bày gồm 8 tổ hợp: Cửa hàng mậu dịch (cửa hàng bách hoá tổng hợp); thu mua, giao nộp lương thực; cảnh chiếu phim nhựa; không gian phòng khách; không gian buồng ngủ; không gian bếp; quán nước truyền thống; cắt tóc và sửa xe đạp.

img_5561.jpg
Các đại biểu nghe thuyết minh trước khi tham quan các gian trưng bày
img_5592.jpg
Tổ hợp Cảnh chiếu phim nhựa
img_5606.jpg
Người dân và học sinh trải nghiệm tại tổ hợp Cửa hàng mậu dịch
img_5661.jpg
Không gian phòng khách
img_5653.jpg
Một vị khách mời tại Không gian buồng ngủ thời bao cấp với các đồ dùng: giường gỗ, chiếu hoa, màn gió...
img_5637.jpg
Trải nghiệm một bữa ăn đạm bạc trên chõng tre tại Không gian bếp thời bao cấp
img_5618.jpg
Nhân viên mậu dịch tại một góc cửa hàng với nhiều sản phẩm
img_5609.jpg
Bát đĩa, ấm chén hạng sang thời bao cấp
img_5614.jpg
Các loại ca nhôm rất quý thời bao cấp
img_5615.jpg
Một số loại cặp lồng, bi-đông đựng nước
img_5613.jpg
Bột ngọt, đường đen... được đóng gói đơn giản
img_5612.jpg
Diêm Thống Nhất - một mặt hàng khá phổ biến thời bao cấp
img_5652.jpg
Một góc đồ dùng trong gia đình khá giả thời bao cấp, gồm: xe đạp, đồng hồ, đài cát sét, điện thoại để bàn...
img_5663.jpg
Chiếc máy khâu
img_5649(2).jpg
Góc chạn bát bằng tre với bát yêu, âu đất
img_5797(3).jpg
Góc sửa chữa xe đạp

Đến với không gian trưng bày, khán giả còn được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm: xem phim thời bao cấp; xếp hàng, mua hàng bằng tem phiếu, đóng vai mậu dịch viên; trải nghiệm cắt tóc, sửa xe đạp; trải nghiệm các món ăn thời bao cấp và trò chơi dân gian.

img_5669.jpg
Nhân dân và du khách trải nghiệm các món ăn thời bao cấp
img_5679.jpg
Một mâm cơm dân dã thời nay nhưng được coi là mâm cơm sang thời bao cấp
img_5680.jpg
Món khoai lang bung - một món ăn quý, có khi cả năm người dân mới được ăn một lần

Thời kỳ bao cấp là giai đoạn những năm 1964-1975 ở miền Bắc và giai đoạn 1976-1986 trên phạm vi cả nước. Giai đoạn này hầu hết mọi giao dịch từ nhu yếu phẩm, thực phẩm... đều thực hiện theo chế độ tem, phiếu.

Từ sau Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), Hải Dương cùng cả nước bước vào thời kỳ Đổi mới. Trải qua gần 40 năm, đất nước đã có nhiều thay đổi to lớn, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tới nay, những ký ức về thời kỳ bao cấp vẫn để lại ấn tượng khó quên trong tiềm thức của nhiều thế hệ người dân Hải Dương.

Thông qua tài liệu, hiện vật, hình ảnh, Bảo tàng tỉnh giới thiệu tới đông đảo công chúng một cách chân thực những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của người dân thời bao cấp. Qua đó chuyển tải nhìn nhận khách quan, toàn diện về thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề trưng bày “Nhớ về Thời bao cấp” nhằm kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2023.

Thời gian trưng bày dự kiến đến ngày 20/2/2024.

LÊ HƯƠNG
(0) Bình luận
Lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Hải Dương trưng bày chuyên đề “Nhớ về thời bao cấp”