Bạn đọc viết

Mở lối đi tự phát qua dải phân cách đại lộ Võ Văn Kiệt

HOÀNG HÀ (TP Hải Dương) 26/02/2024 11:30

Người dân đã tự ý đổ bê tông, xây gạch, xếp các khối bê tông lớn để tạo lối lên xuống, mở lối đi tự phát qua dải phân cách đại lộ Võ Văn Kiệt (TP Hải Dương).

661024fc-25cb-4cb5-9867-65332003969d.jpeg
Lối lên xuống được người dân đổ bê tông tràn ra lòng đường gần 1 m gây cản trở và tiềm ẩn tai nạn giao thông

Thay vì phải di chuyển đến nút giao giữa đại lộ Võ Nguyên Giáp - đại lộ Võ Văn Kiệt hoặc quốc lộ 37 - đại lộ Võ Văn Kiệt để sang đường, cách nút giao giữa đại lộ Võ Nguyên Giáp - đại lộ Võ Văn Kiệt khoảng 300 m, người dân đã tự mở 2 lối đi với 2 lối lên xuống từ lòng đường lên dải phân cách ở cả 2 chiều đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Lối lên xuống được đổ bê tông tràn ra lòng đường gần 1 m gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trên dải phân cách đã tạo thành con đường đất nhẵn thín không còn cỏ mọc làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây xanh và mỹ quan đô thị.

168ef516-bd1d-429a-a8c9-0ab87b80792e.jpeg
Người dân vô tư di chuyển qua đường
d1ef2651-2d5c-4e75-a8ed-e46c575ebdd7.jpeg
Trên dải phân cách đã tạo thành con đường đất

Đại lộ Võ Văn Kiệt thuộc dự án xây dựng đường vành đai 1 (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn) là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII, có tổng mức đầu tư 885 tỷ đồng. Đại lộ này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023.

HOÀNG HÀ (TP Hải Dương)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mở lối đi tự phát qua dải phân cách đại lộ Võ Văn Kiệt