[Audio] Mong Ford Việt Nam phát huy thế mạnh để khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam

15/03/2023 20:01

Chiều 15.3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam.

00:00


Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công ty TNHH Ford Việt Nam

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Công ty TNHH Ford Việt Nam có một số lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND; thủ trưởng một số sở, ngành của tỉnh.


Lãnh đạo Công ty TNHH Ford Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại thời điểm doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam chỉ sau 2 tháng khi hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ ngoại giao (tháng 7.1995) để nêu bật ý nghĩa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn thể hiện tinh thần ngoại giao sâu sắc. Ford Việt Nam mang đến sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực ô tô, tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam, là đơn vị đi đầu phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà công nhân Công ty TNHH Ford Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Ford Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh để khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam bằng cách mở rộng đầu tư, đưa công nghệ mới vào sản xuất, nhất là dòng xe điện. Ford Việt Nam tận dụng lợi thế về quản trị doanh nghiệp khoa học, phát triển kinh tế xanh tuần hoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao để đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho Ford Việt Nam nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung. Trước hết là môi trường pháp lý thuận lợi cùng với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cấp quốc gia, quốc tế. Với chủ trương hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ lắng nghe, thấu hiểu để đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mong muốn doanh nghiệp chia sẻ khi đất nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, cần có thời gian để hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, pháp lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lái thử ô tô lắp ráp của Công ty TNHH Ford Việt Nam

Công ty TNHH Ford Việt Nam là nhà đầu tư Hoa Kỳ lớn nhất trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam gần 30 năm qua với tổng vốn đầu tư 208 triệu USD. Ford Việt Nam tạo việc làm trực tiếp cho gần 1.300 lao động và là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách của Hải Dương. 

PV


(0) Bình luận
[Audio] Mong Ford Việt Nam phát huy thế mạnh để khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam