TP Hải Dương cần gần 2.800 tỷ đồng để thực hiện các dự án phát triển giao thông

04/12/2019 10:06

Trong giai đoạn 2020-2025, TP Hải Dương có chủ trương đầu tư xây dựng nhiều dự án giao thông, chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.800 tỷ đồng.

Cụ thể, thành phố sẽ làm tuyến đường vành đai I dài 36 km, qua các phường, xã: Thạch Khôi, Ái Quốc, Nam Đồng, Liên Hồng, Gia Xuyên, Ngọc Sơn, Tiền Tiến, Quyết Thắng, An Châu, Thượng Đạt. Giai đoạn 1 xây dựng 13,5 km từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn, kinh phí dự kiến 1.200 tỷ đồng. Mở rộng đường Tuệ Tĩnh thành 20,6 m, dài 715 m, kinh phí khoảng 130 tỷ đồng. Mở rộng đường Vũ Công Đán, đoạn từ đường Trường Chinh đến hết khu dân cư Đại An II và đoạn đi qua khu dân cư Tứ Thông dài 1,9 km, vốn đầu tư khoảng 373 tỷ đồng...

TP Hải Dương sẽ quy hoạch 13 khu dân cư mới và xử lý đất dôi dư, xen kẹp để có kinh phí thực hiện các dự án trên.

PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương cần gần 2.800 tỷ đồng để thực hiện các dự án phát triển giao thông