Nguồn thu từ các di tích quốc gia đặc biệt giảm mạnh

10/03/2020 14:30

Từ ngày 1-9.3, lượng khách đến các khu di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh ta tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có nhiều khách tới nhất cũng chỉ đạt 80-600 lượt khách/ngày, giảm 1.400 - 1.900 khách/ngày so với tháng 2. Hai cụm di tích Văn miếu Mao Điền - đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (Cẩm Giàng), An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn) đón 20-30lượt khách/ngày...

Đại diện các Ban Quản lý di tích trên cho biết nếu tính từ đầu tháng 2 đến nay, lượng khách giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách ít kéo theo các khoản thu dịch vụ tại di tích cũng giảm mạnh. Ước tính di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã giảm khoảng 10 tỷ đồng gồm cả tiền phí tham quan, tiền công đức so với cùng kỳ năm ngoái. Cụm di tích Văn miếu Mao Điền - đền Xưa - chùa Giám - đền Bia giảm khoảng 400 triệu đồng tiền công đức; cụm di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương giảm khoảng 900 triệu đồng... Việc thâm hụt các khoản thu ảnh hưởng tới thu nhập của cán bộ, nhân viên và nguồn kinh phí phục vụ tu bổ, tôn tạo các khu di tích.

PV

(0) Bình luận
Nguồn thu từ các di tích quốc gia đặc biệt giảm mạnh