Kinh Môn đủ điều kiện trở thành đô thị loại IV

11/12/2018 10:59

Sáng 11.12, HĐND tỉnh nghe đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đọc Tờ trình đề nghị thông qua đề án công nhận Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại IV.


Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đọc Tờ trình đề án đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại IV

Theo quy định của Bộ Xây dựng, có 5 tiêu chí đánh giá, gồm: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị. Qua đánh giá cho thấy, Kinh Môn đạt tổng cộng 85,37 trong tổng số 100 điểm, đủ điều kiện trở thành đô thị loại IV.

Dân số toàn huyện Kinh Môn hiện có 201.841 người. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 46,5 triệu đồng, bằng 0,87 lần thu nhập bình quân đầu người trên cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm qua đạt 12,76%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,78%. Tỷ lệ tăng dân số hằng năm đạt 1,85%.

Theo lộ trình, năm 2019 nâng Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại IV. Từ năm 2019-2020, thành lập 15 phường trên cơ sở 3 thị trấn hiện hữu và các xã có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, gồm: Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân, Duy Tân, Hiệp Sơn, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Thất Hùng, Phạm Mệnh, An Sinh, Thái Sơn và Tân Dân. Phạm vi ngoại thị có 10 xã, gồm: Quang Trung, Phúc Thành, Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Thăng Long, Hoàng Sơn, Minh Hòa, Lê Ninh, Thượng Quân, Lạc Long và thành lập thị xã Kinh Môn. Từ năm 2021-2030, thực hiện chương trình phát triển đô thị và nâng loại đô thị Kinh Môn lên đô thị loại III, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Kinh Môn có vị trí quan trọng, nằm trên hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và kề sát vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ, đóng vai trò là đầu mối lưu vận, công nghiệp. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2020, đô thị Kinh Môn được định hướng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, trung tâm giao lưu phát triển kinh tế vùng đông bắc tỉnh Hải Dương với vùng Đông Bắc Bộ và vùng Thủ đô, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh, khu vực.

Những năm qua, Kinh Môn có bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, mức tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn đạt mức cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tốc độ đô thị hóa nhanh, phạm vi xây dựng đô thị ngày càng mở rộng cùng với việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới. Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch và đầu tư cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị.

ST - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Kinh Môn đủ điều kiện trở thành đô thị loại IV