Kim Thành dâng hoa kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Chi bộ đảng đầu tiên

20/09/2022 19:09

​Sáng 20.9, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành tổ chức dâng hoa tại nhà bia - nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện ngày nay nhân 77 năm thành lập (20.9.1945- 20.9.2022).


Lãnh đạo huyện Kim Thành dâng hoa, tưởng niệm tại nhà bia, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Kim Thành ngày nay

Đảng bộ huyện Kim Thành là một trong ít đảng bộ ra đời sớm của tỉnh Hải Dương, những ngày đầu thành lập có 3 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện đã phát triển với gần 6.500 đảng viên, sinh hoạt tại 46 tổ chức đảng trực thuộc. Từ khi thành lập, Đảng bộ Kim Thành đã lãnh đạo nhân dân lập nhiều thành tích trong chiến đấu và xây dựng, phát triển kinh tế.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, toàn huyện có hơn 2.500 liệt sĩ, gần 1.000 thương binh, hơn 200 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 4 cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… Với những thành tích xuất sắc đó, năm 1996, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện và 4 xã Lai Vu, Cộng Hòa, Kim Xuyên, Đại Đức được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Thành đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt. Công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng, hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được quan tâm. Kim Thành đã đạt huyện nông thôn mới…

ĐOÀN LỢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành dâng hoa kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Chi bộ đảng đầu tiên