Khai mạc triển lãm các di sản văn hoá phi vật thể và sản vật đặc sản

21/09/2018 16:18

Triển lãm giới thiệu trưng bày ảnh, hiện vật di sản văn hoá phi vật thể nhằm tôn vinh và phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước.

Sáng 21.9, trên đường Đại lộ Tân Trào, Ban Tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 tổ chức khai mạc Triển lãm giới thiệu trưng bày ảnh, hiện vật di sản văn hoá phi vật thể và trưng bày giới thiệu các sản vật đặc sản tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh và Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) Bua Sỏn Sỉ Nuôn Thong cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu trưng bày ảnh, hiện vật di sản văn hoá phi vật thể nhằm tôn vinh và phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước. Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm là những nhạc cụ, công cụ, đồ dùng, trang phục… tiêu biểu của các tỉnh tham gia. Tại các gian trưng bày được bài trí đẹp mắt, đa màu sắc, tái hiện bản sắc văn hóa dân tộc của các vùng miền thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu.                                                               


Gian hàng trưng bày sản vật đặc sản của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)

Triển lãm còn trưng bày giới thiệu các đặc sản tỉnh Tuyên Quang để giới thiệu với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 21-23.9, với 13 gian hàng, bao gồm gian hàng các tỉnh, gian hàng của các huyện, thành phố, khối doanh nghiệp, Hội Nông dân.

Theo báo Tuyên Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc triển lãm các di sản văn hoá phi vật thể và sản vật đặc sản