Môi trường

Hôm nay: Kết thúc rét đậm, miền Bắc tăng nhiệt, trưa chiều hửng nắng

TN (theo VTC News) 03/03/2024 06:49

Dự báo thời tiết ngày 3/3, nền nhiệt miền Bắc tăng khoảng 2-3 độ C, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác đến trưa chiều, trời giảm mây hửng nắng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 2 và ngày 3/3/2024

Sau 2 ngày rét đậm, có nơi rét hại, từ ngày mai 3/3, nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng dần, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng khoảng 2 độ C, phổ biến ngưỡng 17-21 độ C; Tây Bắc Bộ tăng khoảng 3 độ C, dao động 18-21 độ C.

Cũng trong đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Từ 3/3, mưa ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)
Dự báo thời tiết ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng (ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 2 và ngày 3/3/2024

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, Lai Châu - Điện Biên đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trong đó, phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ngày gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 35-36 độ C.

TN (theo VTC News)
(0) Bình luận
Hôm nay: Kết thúc rét đậm, miền Bắc tăng nhiệt, trưa chiều hửng nắng