Kinh tế

Hải Dương xúc tiến đầu tư thương mại tại Nhật Bản

THÀNH TRUNG 03/10/2023 06:03

Đoàn công tác tỉnh Hải Dương do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã sang Nhật Bản thúc đẩy hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại.

00:00

W_z4747551835117_1cde6b74d579b07b9be987611bd43947.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu trao biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Trung Quý - Bắc Ninh và Tập đoàn Nissei về việc thuê đất mở rộng nhà máy tại khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng cho đại diện Tập đoàn Nissei

Tại TP Kobe, tỉnh Hyogo, đoàn đã có buổi làm việc xúc tiến đầu tư với Tập đoàn Nissei.

Đoàn đã nghe ông Yasuhisa Koike, Giám đốc bộ phận của Nissei thông tin về lịch sử hình thành, phát triển lớn mạnh của tập đoàn. Ông Yasuhisa Koike cho biết, Nissei là tập đoàn chuyên nghiên cứu và thực hiện thiết kế, sản xuất khuôn mẫu, chế tạo các linh kiện quang học siêu chính xác, linh kiện nhựa và các sản phẩm đúc cho thị trường toàn cầu… Năm 2006, Tập đoàn Nissei đầu tư tại nhà máy tại Hải Dương và hiện đang nghiên tiếp tục nghiên cứu đầu tư tại khu công nghiệp Phúc Điền (mở rộng) của Hải Dương.

Ông Yasuhisa Koike bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác của tỉnh Hải Dương đến thăm và làm việc đúng vào dịp Tập đoàn Nissei vừa tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (1923-2023). Ông vui mừng cho biết, doanh thu của tập đoàn hiện nay đã đạt 13 tỷ USD/năm. Tập đoàn Nissei mong muốn được tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại Hải Dương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thay mặt đoàn công tác bày tỏ niềm vui được có mặt tại nhà máy của Nissei vào dịp kỉ niệm 100 năm ngày thành lập để tham quan, tìm hiểu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Ý nghĩa hơn nữa chuyến thăm lần này cũng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tăng cường mối quan hệ ngày càng tốt đẹp và sâu sắc giữa hai nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoan nghênh và vui mừng khi được biết Nissei Việt Nam tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy tại Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng của Hải Dương. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Hải Dương mong muốn tiếp tục hợp tác với Nissei Technology để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hải Dương sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất, đáp ứng các yêu cầu mở rộng đầu tư của Nissei về thủ tục, đất đai, nhân lực… và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài tại địa phương.

Ngày 3/10, đoàn tiếp tục tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn sẽ tham gia Diễn đàn kết nối hợp tác địa phương, doanh nghiệp Việt Nam–Kyushu và tham gia chương trình giao lưu “Hữu nghị Việt Nam–Nhật Bản 2023”nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Fukuoka.

Năm 2006, Công ty Công nghệ Nissei Việt Nam được thành lập từ Công ty Nissei Technology Singapore Pte (là một công ty con của Tập đoàn Nissei Technology) tại khu công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương, với tổng vốn ban đầu đầu tư 16,6 triệu USD. Đến nay Nissei Việt Nam có vốn đầu tư 42,2 triệu USD. Trong suốt gần 17 năm qua, Nissei Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương. Công ty đã tạo ra việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp cho ngân sách tỉnh và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Bên cạnh việc tăng cường mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, thăm khám sức khỏe thường xuyên cho công nhân, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho công nhân. Công ty luôn làm tốt công tác bảo vệ môi trường và chấp hành tốt chính sách pháp luật Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, Công ty Nissei tại Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Hải Dương tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

THÀNH TRUNG
(0) Bình luận
Hải Dương xúc tiến đầu tư thương mại tại Nhật Bản