Y tế - Sức khỏe

Hải Dương truyền thông phòng chống HIV/AIDS trên mạng xã hội

TIẾN MẠNH 04/12/2023 15:47

Đây là một trong những nội dung trọng tâm Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện trong Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay.

img_4029.jpg
Hải Dương khuyến khích tổ chức mít tinh, diễu hành quần chúng phòng chống HIV/AIDS (ảnh minh hoạ)

Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (tháng 12) năm nay có chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh không tổ chức mít tinh nhưng khuyến khích các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức mít tinh, diễu hành quần chúng vào thời điểm thuận lợi (thứ bảy hoặc chủ nhật). Ngoài ra, có thể tổ chức các sự kiện phối hợp như đi bộ, đạp xe, chạy, trưng bày, triển lãm, ca nhạc, biểu diễn kịch, truyền thông và chiếu phim lưu động hoặc tổ chức các sự kiện tặng quà cho người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, TikTok. Tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị, địa phương có thể tổ chức hội nghị, hội thảo liên quan đến tình hình dịch HIV/AIDS tại Hải Dương hiện nay, các mô hình phòng chống HIV/AIDS mới, hiệu quả trong cộng đồng…

Từ ngày 1/1-30/9, Hải Dương phát hiện 44 người nhiễm HIV, 57 người nhiễm HIV tử vong. Luỹ kế đến nay, Hải Dương phát hiện 3.764 người nhiễm HIV, trong đó 1.781 trường hợp đã tử vong. Số trường hợp mắc HIV mới đang có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV cao hơn mức bình quân chung cả nước…

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương truyền thông phòng chống HIV/AIDS trên mạng xã hội