Môi trường

Hải Dương tăng cường phòng cháy rừng tại các lễ hội

NHẤT NGUYÊN 20/02/2024 12:00

Lực lượng kiểm lâm Hải Dương tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy rừng tại các lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

dung-lua-trong-rung.jpg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Chí Linh nhắc nhở du khách đốt lửa, đốt vàng mã đúng nơi quy định tại các di tích (ảnh tư liệu)

Để sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2024, Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024, thị xã Kinh Môn, Hạt Kiểm lâm Chí Linh và Hạt Kiểm lâm Kinh Môn tập trung lực lượng tổ chức canh gác, tuần tra tại các khu vực trọng điểm cháy, khu di tích tập trung nhiều hoạt động của lễ hội. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, máy móc, thiết bị để ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Đề nghị Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc và Ban Tổ chức lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024 thị xã Kinh Môn chỉ đạo Ban Quản lý các di tích thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở du khách khi tham gia lễ hội thực hiện đúng các quy định về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là quy định về sử dụng lửa, đốt vàng mã trong thời gian diễn ra lễ hội.

Kiểm lâm địa bàn tham mưu, phối hợp Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng các xã, phường tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác tại các khu vực rừng trọng điểm cháy.

Đề nghị Ban Quản lý rừng Hải Dương đôn đốc các hộ nhận khoán tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng, nghiêm cấm việc sử dụng lửa trái phép trong rừng...

Các khu vực trọng điểm cháy ở TP Chí Linh gồm: khu vực rừng xung quanh đền thờ Nhà giáo Chu Văn An, chùa Côn Sơn, các đền Nam Tào, Bắc Đẩu và khu Vườn Đào (xã Hưng Đạo). Các khu vực trọng điểm cháy ở thị xã Kinh Môn gồm: khu vực rừng xung quanh đền Cao An Phụ và chùa Nhẫm Dương.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương tăng cường phòng cháy rừng tại các lễ hội