Trong tỉnh

Hải Dương cử 7 vận động viên tranh Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong

TIẾN HUY 29/03/2024 18:01

Sau 4 năm không tham gia, điền kinh Hải Dương đã trở lại với Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, với 7 vận động viên, 1 huấn luyện viên.

272f1b6cec20057e5c31(1).jpg
Đội tuyển điền kinh Hải Dương tập luyện tại TP Tuy Hòa để chuẩn bị Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong. Ảnh: TP

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 diễn ra tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), bắt đầu từ ngày 31/3.

Đội tuyển điền kinh tỉnh Hải Dương của huấn luyện viên Lê Văn Chức gồm 7 vận động viên: Bùi Đăng Thắng, Bùi Minh Trung, Hoàng Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Đức Thịnh và Lê Thị Huyền Trang. Trong đó có 3 vận động viên đội tuyển điền kinh tỉnh Hải Dương, còn lại thuộc đội tuyển trẻ. Trong danh sách, đáng chú ý là tài năng trẻ Hoàng Thị Ngọc Anh, sinh năm 2006, hiện là thành viên đội tuyển điền kinh Hải Dương, từng được triệu tập lên tuyển trẻ điền kinh quốc gia.

72df4c9cbbd0528e0bc1(1).jpg
Tài năng trẻ Hoàng Thị Ngọc Anh với trọng trách mang về cho đoàn Hải Dương 1 huy chương đồng. Ảnh: TP

Huấn luyện viên Lê Văn Chức cho biết từ năm 2019, giải đấu này đã bỏ các cự ly ngắn sở trường của Hải Dương bằng các cự ly dài từ 42,195 km trở xuống. Vì thế đội tuyển điền kinh Hải Dương đã không dự giải. Đến năm 2023, Hải Dương trở lại giải đấu sau khi đã huấn luyện các cự ly dài, nhất là khi Hoàng Thị Ngọc Anh được triệu tập vào tuyển trẻ điền kinh quốc gia và tập luyện các cự ly dài. Tại giải này, đội tuyển điền kinh Hải Dương tham dự 3 nội dung: nam đội tuyển, nam trẻ và nữ trẻ, các cự ly 5 km, 10 km. Trong đó, niềm hy vọng Hoàng Thị Ngọc Anh thi đấu cự ly 10 km với mục tiêu rất khó khăn là giành 1 huy chương đồng, khi cô phải cạnh tranh với các đàn chị hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 là giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2024 mà đội tuyển điền kinh Hải Dương tham gia. Giải đấu quy tụ 35 đoàn, với khoảng 12.000 vận động viên, trong đó có 253 vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Đây là giải đấu lâu đời nhất Việt Nam. Giải tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Hải Dương cử 7 vận động viên tranh Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong