Trong nước

Hoàng Nguyên Thanh phá kỷ lục marathon tồn tại 21 năm

T.H (theo VnExpress) 21/01/2024 18:30

Với các thông số 2 giờ 18 phút 43 giây và 2 giờ 44 phút 52 giây tại giải chạy ở Hongkong sáng nay 21/1, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa lần lượt lập các kỷ lục marathon mới của Việt Nam.

Kỷ lục cũ của nam thuộc về huyền thoại Nguyễn Chí Đông với 2 giờ 21 phút 51 giây khi giành huy chương bạc SEA Games 22 tại Hà Nội năm 2003.

Trong hơn 21 năm qua, rất nhiều chân chạy Việt Nam đã thử sức, nhưng chưa thể tiến gần cột mốc này, với những thông số tốt nhất lần lượt là 2 giờ 25 phút 4 giây của Nguyễn Văn Lai tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 và 2 giờ 25 phút 07 giây của chính Hoàng Nguyên Thanh khi anh đoạt huy chương vàng SEA Games 31 tại Mỹ Đình, Hà Nội năm 2022.

Hoàng Nguyên Thanh mừng khi về nhất nội dung marathon nam SEA Games 31, trên sân Mỹ Đình sáng 19/5/2022. Ảnh: Đức Đồng

Hoàng Nguyên Thanh mừng khi về nhất nội dung marathon nam SEA Games 31, trên sân Mỹ Đình sáng 19/5/2022

Tuy nhiên, trên đường chạy Hongkong Marathon 2024 sáng nay, Nguyên Thanh đã chinh phục thành công kỷ lục. Chân chạy người Bình Phước về đích thứ 14 với thông số 2 giờ 18 phút 43 giây - lập nên kỷ lục mới cho marathon Việt Nam.

Đây là lần thứ hai trong tháng 1/2024, Nguyên Thanh lập kỷ lục quốc gia. Tại giải chạy Bán Marathon Quốc tế Hà Nội ngày 1/1, VĐV sinh năm 1995 này về nhất với 1 giờ 6 phút 39 giây, phá kỷ lục cũ - 1 giờ 7 phút 99 giây - của đồng đội ở đội tuyển điền kinh quốc gia Đỗ Quốc Luật.

Tại Hongkong Marathon 2024 sáng nay, đồng đội của Nguyên Thanh ở đội điền kinh Bình Phước, Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng lập kỷ lục mới của marathon Việt Nam ở nội dung nữ với 2 giờ 44 phút 52 giây. Ngọc Hoa về thứ 11 trong 2692 VĐV thi nội dung nữ của cuộc đua.

Trước đó, kỷ lục marathon nữ Việt Nam thuộc về VĐV đoàn Quân đội Hoàng Thị Thanh với 2 giờ 45 phút 9 giây tại giải VĐQG điền kinh 2016. Năm 2023, VĐV người Phú Yên Lê Thị Tuyết từng đạt 2 giờ 44 phút 36 giây tại giải Marathon Quốc tế Di Sản Hà Nội, nhưng do giải thiếu các chứng nhận đảm bảo về đường chạy từ Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), nên cô không được công nhận kỷ lục.

Hongkong Marathon ra đời từ 1997, có quy mô trung bình hơn 70.000 VĐV tham gia mỗi kỳ ở ba nội dung marathon (42,195km), half marathon (21,0975km) và 10km. Giải năm 2024 có 14.129 VĐV tham gia cự ly marathon, với 11.437 VĐV nam và 2692 nữ.

Đường chạy của Hongkong Marathon được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) đo đạc và xếp vào diện Gold Label Road Races - nhóm giải chạy đường bộ hàng đầu thế giới.

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàng Nguyên Thanh phá kỷ lục marathon tồn tại 21 năm