Phong tục - Lễ hội

Hải Dương bảo đảm an ninh, an toàn lễ hội mùa xuân

TIẾN MẠNH 23/02/2024 06:00

Thời điểm diễn ra Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 đã cận kề. Để du khách yên tâm trẩy hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự đã và đang được các cơ quan, đơn vị liên quan ở Hải Dương đặc biệt chú trọng.

00:00

img_5892.jpg
Lực lượng Công an TP Chí Linh thường trực kiểm soát, phân luồng giao thông tại khu vực bãi xe số 1 ở khu di tích Côn Sơn

Bảo đảm an toàn từ vòng ngoài...

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn, mặc dù Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 chưa diễn ra nhưng mỗi ngày khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đã đón hàng nghìn lượt khách. Hoạt động vận tải, đưa đón khách du lịch tại khu di tích diễn ra nhộn nhịp. Đáng chú ý, tại khu di tích Côn Sơn có 15 xe điện bốn bánh của một số cá nhân chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa được cấp phép hoạt động ngang nhiên tổ chức đưa đón du khách ảnh hưởng tới giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn. Ngày 15/2, các lực lượng chức năng của thành phố đã phối hợp kiểm tra, ra văn bản yêu cầu các phương tiện này dừng hoạt động.

img_5896.jpg
Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc huy động cả lực lượng vệ sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong mùa lễ hội năm nay

Thượng tá Nguyễn Minh Quyết, Phó Trưởng Công an TP Chí Linh cho biết cùng với chấn chỉnh hoạt động vận tải của xe điện bốn bánh tự phát, Công an TP Chí Linh đã chủ động phân công 2 tổ công tác phối hợp các lực lượng của Công an tỉnh, Ban Quản lý di tích thường trực tại khu di tích nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bố trí phương án phân luồng giao thông tránh ùn tắc, nhất là khu vực kiểm soát vé, bãi đỗ xe. Công tác nắm tình hình, chủ động các phương án ngăn chặn, xử lý các hoạt động khủng bố, phá hoại, tuyên truyền, phát tán tài liệu phản động, mê tín dị đoan, các hành vi cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng chống cháy nổ... đã được lực lượng công an triển khai từ sớm. "Từ ngày 23-27/2, Công an thành phố sẽ trực 100% quân số. Chúng tôi đã dự kiến các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra và xây dựng phương án phân công nhiệm vụ cho các lực lượng để chủ động giải quyết nếu có", Thượng tá Nguyễn Minh Quyết nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương, mặc dù tuyến đường từ quốc lộ 37 vào khu di tích Côn Sơn vẫn đang trong quá trình cải tạo song mặt đường đã được mở rộng gấp đôi năm ngoái. Đơn vị thi công đã làm nhẵn mặt đường, thường xuyên phun nước để hạn chế bụi. Các biển chỉ dẫn giao thông cũng được tăng cường tại khu di tích.

Tại các chốt kiểm soát vé, bốt an ninh trật tự, các bãi đỗ xe ở khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, ngoài lực lượng công an, Ban Quản lý khu di tích đã huy động lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự đông gấp 4 lần ngày thường, trong đó có cả các vệ sĩ trực 24/24 giờ.

... đến vòng trong

img_5862.jpg
Nhân viên Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có mặt tại hầu hết các địa điểm trong khu di tích để tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi trẩy hội mùa xuân

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thông tin từ Tết Giáp Thìn 2024 đến nay, khu di tích đã đón hàng vạn lượt khách. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự bên trong khu di tích luôn bảo đảm, chưa để xảy ra bất kỳ vụ việc nào liên quan đến móc túi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hoạt động mê tín dị đoan...

Tại các khu vực từ hàng quán đến các điểm di tích luôn có lực lượng an ninh thường trực tuần tra, kiểm soát. Các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường bán hàng, lôi kéo, đeo bám du khách đều bị nhắc nhở ngay. Các hoạt động bói toán, mê tín dị đoan, trò chơi cờ bạc trá hình... không tồn tại. Loa truyền thanh nội bộ của khu di tích liên tục phát đi thông tin khuyến cáo nhân dân và du khách nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ...

img_5854-2.jpg
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được đầu tư cải tạo đạt tiêu chuẩn

Điểm mới ở khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong lễ hội mùa xuân năm nay là đã được lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt tiêu chuẩn. Trong đó, riêng khu di tích Côn Sơn có 6 trụ nước phòng cháy, chữa cháy, hàng trăm bình cứu hoả, một bể chứa 400 m³ nước. Các nhân viên trong khu di tích đã được tập huấn phòng cháy, chữa cháy từ trước Tết. "Hệ thống camera giám sát cũng đã được lắp đặt thêm tại nhiều vị trí trong khu di tích. Hệ thống điện cũng đã được cải tạo, quy về một mối, thường xuyên có người ứng trực vận hành. Những việc liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, giúp nhân dân và du khách yên tâm khi về đây trẩy hội đã được chúng tôi chủ động từ sớm", ông Cường nhấn mạnh.

Đến nay, công tác kiểm tra, rà soát, lập phương án phòng chống cháy rừng cũng đã được Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp lực lượng liên quan triển khai. Ngành y tế đã triển khai kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu di tích thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương bảo đảm an ninh, an toàn lễ hội mùa xuân