Đời sống văn hóa

Mê mẩn hoa từ vỏ bắp ngô ở Côn Sơn - Kiếp Bạc

PHONG TUYẾT 16/02/2024 07:15

Từ nay đến hết tháng giêng, du khách du xuân ở khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) có cơ hội trải nghiệm làm ra những bông hoa đẹp mê mẩn từ vỏ bắp ngô.

8120f070-dda9-42cf-a2a6-5e8b53b2c392.jpeg
Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đang có các gian hàng trưng bày trải nghiệm làm hoa từ vỏ bắp ngô tái chế khiến nhiều người đến đây mê mẩn
65b45f54-7246-4a96-8a09-e0272c417a13.jpeg
Một bình hoa sen trắng đơn giản làm từ vỏ bắp ngô tái chế, phần đài sen làm từ đài sen tươi ở Kiếp Bạc, được rất nhiều du khách chú ý
08bcf959-23e6-417a-a847-ef00eb5aef49.jpeg
Nhiều người thích thú vì vẻ đẹp và ý nghĩa của những sản phẩm tái chế từ vỏ bắp ngô và tự mình trải nghiệm làm ra sản phẩm
c2ea648f-b314-4f59-85a5-64116292b625.jpeg
Đây là dự án của chị Tạ Thục Anh ở thị trấn Nam Sách (Hải Dương). Nhiều lần đi lễ hội và trong cuộc sống hằng ngày thấy vỏ bắp ngô bị bỏ, vứt bừa bãi, chị Thục Anh nảy ra ý tưởng "tái sinh" cho thứ rác này. Sau hơn 1 năm mày mò tái chế vỏ bắp ngô với nhiều công thức, sản phẩm, chị Thục Anh cũng tìm ra cách để vỏ ngô được hồi sinh thành những bông hoa đẹp
6d28f03f-8ef9-40e9-b031-d53ef7219a71.jpeg
Hiện nay, chị Tạ Thục Anh đã đưa sản phẩm đi trưng bày, bán ở nhiều nơi và ấp ủ phát triển dự án nhằm tạo việc làm cho người yếu thế trong xã hội
a7d7cede-52ba-4e80-add0-d3872b71e43b.jpeg
Vỏ bắp ngô đã được xử lý, nhuộm màu để sẵn sàng phục vụ du khách trải nghiệm làm hoa. Trước đó, vỏ bắp ngô được phơi khô và ngâm với baking soda để khử nấm mốc. Sau đó, phơi khô tiếp trong 3 ngày ở thời tiết nắng nhẹ để không bị cứng. Màu nhuộm cũng được lấy từ các nguyên liệu tự nhiên như vàng củ nghệ, đỏ củ dền, xanh lá dứa. Nhờ vậy, màu sắc hoa thật và tự nhiên hơn màu công nghiệp, độ bền màu lâu
1f6b439d-42b1-4c1d-bbd2-a40d035780b6.jpeg
Không chỉ làm ra những bông hoa đẹp mà vỏ bắp ngô tái chế còn được sử dụng để tạo ra những bộ trang phục đẹp, độc đáo cho búp bê
c728907a-fcba-4eaa-8804-d4d897bc3f17.jpeg
Du khách đến chùa Côn Sơn tham quan, chiêm bái thích thú chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân bên giỏ hoa độc đáo làm từ vỏ ngô. Chị Khang Uý (bên phải) là người Đài Loan (Trung Quốc) chụp ảnh kỷ niệm cùng người cô ở TP Hải Dương
89d72a8f-ee61-4cfb-ac99-88362a217a46.jpeg
Hoa đào, hoa mai làm từ vỏ bắp ngô được đặt cạnh chữ thư pháp chúc mừng năm mới rất bắt mắt, ý nghĩa
3cdad5a1-4032-4614-8f72-2961e68c1022.jpeg
Một hộp hoa đào làm từ vỏ bắp ngô đựng trong khung kính có giá bán khoảng 350.000 đồng. Doanh thu từ bán các sản phẩm này được chị Tạ Thục Anh trích làm nhiều hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Sách
7328414c-e327-4b62-9e8f-9d15c5f9ae34.jpeg
Việc làm sản phẩm từ vỏ bắp ngô đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhất là với các sản phẩm nhỏ. Du khách đến trải nghiệm ở Côn Sơn, Kiếp Bạc được hướng dẫn, làm những công đoạn dễ nhất
a98cba14-cd48-4c37-a2be-e879f563ae19.jpeg
Một đôi bạn trẻ du xuân chụp ảnh cùng bình hoa mộc lan làm từ vỏ bắp ngô
6376b021-ae4d-4bae-b639-bae133daffeb.jpeg
Ngoài vỏ bắp ngô, chị Tạ Thục Anh còn làm hoa tái chế từ quả thông Chí Linh...
PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Mê mẩn hoa từ vỏ bắp ngô ở Côn Sơn - Kiếp Bạc