Trong nước

Hà Nội FC khó đua tranh ngôi vô địch V.League 2023/24

05/11/2023 16:02

CLB Hải Phòng vừa có trận thua sít sao trước B.Bình Dương ở vòng đấu thứ 3 V.League 2023/24, nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn bận tâm về đội bóng cũ Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch…

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC khó đua tranh ngôi vô địch V.League 2023/24

Sau trận thua B.Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng đã cho rằng: “Chúng tôi có nhiều cơ hội ở trận đấu ấy, nhưng đã không may mắn khi nhiều cơ hội đã chẳng tận dụng được. Trong bóng đá thắng thua là rất bình thường, đội nào tận dụng được cơ hội tốt hơn sẽ thắng và trận này B.Bình Dương đã làm được điều ấy”.

Nhận định về V.League sau 3 vòng đấu, nhà cầm quân họ Chu đã cho biết: “Điều tôi cảm thấy bất ngờ nhất đấy chính là Hà Nội FC, tôi chẳng nghĩ sau 2 trận đấu mà Hà Nội lại trắng tay khi chưa giành được điểm nào. Năm nay lực lượng của họ quá mỏng, thực sự chỉ có khoảng mười mấy cầu thủ thi đấu được, nên trong thời gian tới nếu dính chấn thương hoặc thẻ phạt sẽ rất mệt”.

Các cầu thủ Hà Nội (áo xanh) theo HLV Chu Đình Nghiêm sẽ khó đua tranh ngôi vô địch. Ảnh: Đức Cường

Nhận định về ứng viên vô địch ở mùa giải 2023/24, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Thật sự mới chỉ qua 3 vòng đấu nên sẽ chưa thể nói trước điều gì, nhưng nói thật Hà Nội FC sẽ rất khó đua tranh vô địch ở mùa giải năm nay. Còn mục tiêu của Hải Phòng FC chỉ nỗ lực nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu và chúng tôi phải cố gắng từng trận một”.

Hôm nay 5/11, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ di chuyển lên TP Hồ Chí Minh và tập luyện một buổi vào chiều tối, trước khi bay sang Malaysia vào sáng mai. Nhận định về trận đấu với Sabah FC vào ngày 9/11 tới, vị HLV trưởng của CLB Hải Phòng cho biết: “Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi, bởi lực lượng đang có nhiều chấn thương khi thủ môn Đình Triệu bị đau cơ lưng, trong lúc Hoài Dương và Đàm Tiến Dũng vừa dính chấn thương ở trận đấu với B.Bình Dương vừa qua”.

Khả năng các cầu thủ Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận tái đầu với Sabah. Ảnh: Đức Cường

“Bên cạnh đó, chúng tôi lại mất thêm một ngày di chuyển và điều này cũng ảnh hưởng không ít đến thể lực của cầu thủ. Trong khi đó, Sabah FC cũng đã nắm bắt được thông tin của chúng tôi sau khi thua 2-3 ở trận lượt đi hôm 25/10 tại Lạch Tray, nên chắc chắn sẽ thi đấu khác. Vì vậy, trận đấu này thật sự chẳng dễ dàng với Hải Phòng”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết thêm.

Nói về cơ hội đi tiếp của CLB Hải Phòng tại AFC Cup 2023/24, nhà cầm quân họ Chu bày tỏ: “Ở trận đấu với Sabah FC, đầu tiên chúng tôi phải giành được điểm. Nếu hoà hoặc thắng thì cơ hội đi tiếp sẽ rất rộng, vì khi ấy chúng tôi có quyền tự quyết, nhưng nếu thua thì khả năng đi tiếp rất mong manh”.

Theo bongdaplus
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội FC khó đua tranh ngôi vô địch V.League 2023/24