Chính trị

Gia Lộc đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

PV 24/01/2024 16:55

Sáng 24/1, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lộc đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

hieu11.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc. Ảnh: QUANG TIỆP

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Gia Lộc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

gialoc3.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG TIỆP

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện Gia Lộc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai phải đồng bộ, quyết liệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm. Chỉ đạo triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện, nhất là các dự án, công trình trọng điểm; quyết liệt tháo gỡ, khơi thông những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

tuan.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Lê Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc. Ảnh: QUANG TIỆP

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện các công việc đột phá, sáng tạo của tập thể, cơ quan, cá nhân bảo đảm thực chất, có hiệu quả rõ nét.

img_1139.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023

Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của huyện, cơ sở. Tiếp tục quan tâm phát động các phong trào thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

bich.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra huyện Gia Lộc. Ảnh: QUANG TIỆP

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Gia Lộc tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết phù hợp những vấn đề sau khi sáp nhập các xã…

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Lê Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc được nhận Huân chương Lao động hạng ba do có thành tích xuất sắc trong công tác. Thanh tra huyện Gia Lộc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2018-2022. UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, huyện Gia Lộc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

2023 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, địa phương đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 9 chỉ tiêu đã vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra; hoàn thành sớm chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II. Tốc độ tăng trường bình quân hằng năm đạt 11,9%, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt gần 10.882 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 682 tỷ đồng, vượt 54,5% dự toán UBND tỉnh giao, vượt 14% dự toán HĐND huyện giao và tăng 57% so với năm 2022.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì