Trong nước

Đặng Văn Lâm lỡ Asian Cup 2023

Theo VnExpress 31/12/2023 19:45

Thủ môn Đặng Văn Lâm không kịp hồi phục chấn thương ở V-League, phải rút khỏi đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam.

Trong cuộc kiểm tra y tế sau khi hội quân sáng 31/12, Văn Lâm được xác định bị giật bắp chân phải, viêm gân Achilles và phải nghỉ tập luyện hoàn toàn thêm ba tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể góp mặt ở Asian Cup 2023, do đội tuyển đá trận ra quân gặp Nhật Bản ngày 14/1, rồi lần lượt đấu Indonesia (19/1) và Iraq (24/1).

Trước đó, gần giữa hiệp hai trận đấu giữa Bình Định và Hải Phòng ở vòng 8 V-League 2023-2024 hôm 27/12, Văn Lâm bị đau ở chân phải khi chạy lấy bóng. Anh được đội ngũ y tế Bình Định chăm sóc khoảng ba phút rồi rời sân, nhường chỗ cho thủ môn dự bị Trần Đình Minh Hoàng. Khi hết trận, thủ môn sinh năm 1993 đi lại bằng những bước chân tập tễnh.

Đặng Văn Lâm trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương

Đặng Văn Lâm trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019

Văn Lâm là thủ môn số một của đội tuyển từ 2017, với 40 lần ra sân. Anh vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu dự vòng loại ba World Cup 2022.

Một thủ môn Việt kiều khác là Nguyễn Filip gần như chắc chắn được trao suất bắt chính. Thủ môn còn lại được triệu tập là Nguyễn Đình Triệu của Hải Phòng. HLV Philippe Troussier có thể đôn thủ môn Nguyễn Văn Việt từ đội U23, hoặc bổ sung một gương mặt cũng đang đạt phong độ tốt tại V-League là Trần Minh Toàn (Bình Dương).

Ngoài Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cũng lỡ hẹn giải đấu ở Qatar vì chấn thương, trước đó là trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Hoàng Văn Toản. Bốn gương mặt khác là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh chưa đạt thể trạng tốt nhất. HLV Trousier đã triệu tập bổ sung ba cầu thủ là tiền vệ Phạm Văn Luân, hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài.

Đội tuyển sẽ tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, nằm trong khuôn viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đội sẽ chốt danh sách 30 cầu thủ sang Qatar tập luyện và đá giao hữu vào ngày 9/1 với Kyrgyzstan, rồi loại thêm để chốt 26 cầu thủ dự Asian Cup.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1/2024 đến 10/2/2024. Ban đầu, Trung Quốc được chọn là chủ nhà nhưng xin rút vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cũng vì lý do này, giải đấu được dời sang đầu năm 2024. 24 đội tuyển chia làm sáu bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra sáu đội nhất, sáu đội nhì và bốn đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam (tính đến chiều 31/12)

Thủ môn (2): Nguyễn Filip (CAHN), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng).

Hậu vệ (13): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường (CAHN), Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng (Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel), Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Hồ Tấn Tài (CAHN).

Tiền vệ (12): Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân (CAHN), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặng Văn Lâm lỡ Asian Cup 2023