Phong tục - Lễ hội

Dâng bánh chưng, bánh giầy ở khu di tích Côn Sơn

TIẾN MẠNH - TUẤN ANH 24/02/2024 11:48

Sáng 24/2 (15 tháng giêng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 tổ chức Lễ dâng bánh chưng, bánh giầy tại chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi và đền Trần Nguyên Đán.

dsc_5873(1).jpg
Các đại biểu thành kính dâng hương trước chùa Côn Sơn

Trước sân chùa Côn Sơn, trong không khí trang nghiêm, các thành viên Ban tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, các đại biểu, đội nghi lễ, nhân dân và du khách thành kính dâng hương, dâng bánh chưng, bánh giầy vào chùa Côn Sơn.

img_8591.jpg
Đoàn dâng bánh di chuyển từ chùa Côn Sơn sang đền Nguyễn Trãi

Tiếp đến, đoàn dâng bánh lần lượt cử hành nghi lễ tại đền Nguyễn Trãi và đền Trần Nguyên Đán.

img_8615-2.jpg
Thành viên đội nghi lễ dâng bánh chưng tại ban thờ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi

Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban tổ chức Lễ hội thực hiện lễ cúng tại đền Nguyễn Trãi, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi và các vị tiền nhân đã có công lao to lớn với nước, với dân. Cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hoà, nhân khang, vật thịnh, mùa màng tốt tươi...

img_6157.jpg
Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban Tổ chức Lễ hội thực hiện lễ cúng tại đền Nguyễn Trãi

Bánh chưng, bánh giầy được dâng vào chùa và các đền tại khu di tích Côn Sơn là những chiếc bánh đẹp nhất, chất lượng nhất do đoàn nghệ nhân các huyện, thị xã, thành phố làm tại Hội thi bánh chưng, bánh giầy 2024 diễn ra sáng 23/2.

img_8608.jpg
Bánh chưng, bánh giầy được dâng vào chùa và các đền tại khu di tích Côn Sơn là những chiếc bánh đẹp nhất

Dâng bánh chưng, bánh giầy được duy trì tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm góp phần làm cho nội dung lễ hội đặc sắc, phong phú, hấp dẫn.

TIẾN MẠNH - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dâng bánh chưng, bánh giầy ở khu di tích Côn Sơn