Sự kiện qua ảnh

Dàn xe ô tô cổ hàng hiếm thế giới "thử sức" tại trường đua F1 Hà Nội

HQ (theo Vietnamplus) 23/02/2024 20:15

Đoàn xe gần 26 chiếc tuổi đời 50-97 năm, xuất phát từ TP Hồ Chí Minh qua các nước Đông Nam Á và kết thúc hành trình tại Hà Nội vào chiều 23/2.

vnp_xe co 2.jpg
Trước đó, hành trình của đoàn xe bắt đầu từ ngày 27/1 tại TP Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang và các nước Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Lào. Đoàn xe sau đó quay lại Việt Nam và lần lượt dừng chân ở Điện Biên Phủ, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, điểm cuối là Hà Nộivnp_xe co 3.jpg

Với tên gọi “Road to Hanoi Marathon," đây cũng là hành trình đầu tiên của Câu lạc bộ Rally The Globe đi qua 4 quốc gia thuộc Đông Nam Á là Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và LàoSON26416.JPG

Chiếc xe có tuổi đời cao nhất của đoàn xe là chiếc Bentley 4½ Le Mans đời 1927. Đây là mẫu xe đầu tiên của Bentley chiến thắng trong cuộc đua 24h Le Mans
vnp_xe co 4.1.jpg
vnp_xe co 4.2.jpg
vnp_xe co 4.3.jpg
vnp_xe co 4.4.jpg
R Type màu bạc "so dáng cùng" các mẫu xe khác. Mẫu R Type được trang bị động cơ 4.6 6 xilanh thẳng hàng, công suất 150 mã lực, hộp số sàn 4 cấp, dẫn động cầu sau
vnp_xe co 5.jpg
Bentley Speed 8 đời 1947 mang kiểu dáng thiết kế đặc trưng của những xe thuộc thời đại đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô thế giới
vnp_xe co 6.jpg
Được biết, Câu lạc bộ Xe cổ Rally The Globe (Vương quốc Anh) bao gồm các thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Thụy Điển
vnp_xe co 7.1.jpg
vnp_xe co 7.2.jpg
vnp_xe co 7.3.jpg
vnp_xe co 7.4.jpg
Những chiếc xe cổ mang giá trị sưu tầm cao được sản xuất từ năm 1927 - 1974 từ các tên tuổi huyền thoại trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô thế giới như Bentley, Porsche, Mercedes, Fiat, Volvo, Jaguar... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp_xe co 8.3.jpg
vnp_xe co 8.4.jpg
Các mẫu xe thuộc Câu lạc bộ Xe cổ Rally the Globe đang "thử sức" tại đường đua F1 sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tất cả những chiếc xe này đều còn chạy rất tốt và khỏe.
vnp_xe co 9.jpg
Các xe trong đoàn đều là những cái tên hiếm có, thậm chí có những mẫu xe có tuổi đời gần một thế kỷ, có giá trị sưu tầm cao
vnp_xe co 10.jpg
Các thành viên trong câu lạc bộ xe ăn mừng khi hoàn thành hành trình dài và đáng nhớ tại Đông Nam Ávnp_xe co 11.jpg

Ông Daniel Sauter đến từ Thuỵ Sĩ (chủ chiếc xe Chevrolet Fangio đời 1938) cho biết, cảm thấy rất hào hứng khi người dân tại Việt Nam dành sự quan tâm cho câu lạc bộ xe của ông
vnp_xe co 12.jpg
Điểm cuối cùng đoàn dừng chân là Hà Nội trước khi tất cả các xe được vận chuyển bằng tàu thủy trở về Hà Lan
HQ (theo Vietnamplus)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dàn xe ô tô cổ hàng hiếm thế giới "thử sức" tại trường đua F1 Hà Nội