Du lịch

Đà Nẵng có nhiều lễ hội, điểm check-in hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán

T.H (theo Tuổi trẻ) 13/01/2024 21:50

Người dân và du khách sẽ được tận hưởng nhiều lễ hội hấp dẫn, cùng check-in và trải nghiệm các địa điểm mới trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Du khách đến Bà Nà dịp Tết sẽ được trải nghiệm Lễ hội mùa xuân ngập sắc hoa - Ảnh: SG

Du khách đến Bà Nà dịp Tết sẽ được trải nghiệm Lễ hội mùa xuân ngập sắc hoa

Các lễ hội Tết độc đáo và quy mô lớn

Dịp Tết này, khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ có Lễ hội mùa xuân năm 2024 kéo dài từ ngày 20/1 đến 31/3. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào đại tiệc sắc màu với hàng trăm loài hoa như: tulip, hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa đào chuông… nở rộ bạt ngàn.

Du khách đến Bà Nà dịp này sẽ được tham gia những trò chơi dân gian, trải nghiệm gói bánh chưng… trong không gian đậm dấu ấn Tết Việt.

Ông Nguyễn Lâm An - giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills - cho biết: "Du khách tới Bà Nà dịp Tết này không chỉ thấy một diện mạo mới của khu du lịch, mà còn cảm nhận đủ đầy những phong vị Tết cổ truyền của Việt Nam, được tận hưởng những giai điệu, âm sắc xuân từ nhiều quốc gia trên thế giới".

Du khách thích thú với hoa đào chuông Bà Nà - Ảnh: SG

Du khách thích thú với hoa đào chuông Bà Nà

Bà Lê Thị Bích Hương, giám đốc truyền thông & marketing khu du lịch Núi Thần Tài, cho biết khu du lịch này sẽ tổ chức lễ hội Thần Tài với nhiều hoạt động hấp dẫn và quy mô hơn trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình sẽ được tổ chức vào các ngày mùng 2, mùng 9, 10, 11, 12 và 16 âm lịch từ 8h30 đến 11h30 mỗi ngày.

Nhiều hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền sẽ được tổ chức phục vụ du khách - Ảnh: BH

Nhiều hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền sẽ được tổ chức phục vụ du khách

Lễ hội Thần Tài sẽ mang đến các hoạt động như: múa lân sư rồng và trống hội, hái lộc đầu năm, treo dây ước ngược, khai bút đầu xuân…

"Cùng với đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật bài chòi, những điệu múa tung tung za zá của đồng bào Cơ Tu, lễ cung nghinh Thần Tài, lễ cầu an… cũng sẽ được tổ chức để phục vụ du khách", bà Hương thông tin.

base64-17050495675242020242225.jpg
Lễ hội Thần Tài sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn và quy mô hơn trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Check-in đường hoa xuân, phố đèn lồng…

Ông Lê Văn Tuấn - phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng - thông tin năm nay sẽ có 15 cụm trang trí hoa tại các tuyến đường, khu vực công cộng của thành phố.

Đặc biệt, đường hoa xuân bên sông Hàn sẽ trang trí đại cảnh linh vật "Ấn rồng sắc mệnh chi bảo", các tiểu cảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, tiểu cảnh múa lân rồng...

Năm nay, hình ảnh linh vật rồng cách điệu sẽ được bố trí tại nhiều cụm trang trí hoa trên vỉa hè phía bắc đuôi cầu Rồng (quận Hải Châu). Cụm trang trí hoa trên vỉa hè của khu vực công viên APEC được bố trí 4 bồn hoa trang trí chi tiết tứ linh.

Khu vực đuôi cầu Rồng cũng sẽ được bố trí không gian trưng bày Tết xưa và nay, vườn dạo hoa mai và hoa đào, các mô hình dân gian từ vật liệu tre, gỗ và mô hình rồng xếp bằng lồng đèn… hứa hẹn sẽ là điểm check-in thú vị cho du khách và người dân.

base64-17050495675702002566451.jpg
Khu vực bờ sông Hàn gần công viên APEC sẽ được trang trí bởi các vườn dạo hoa mai và hoa đào

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, du khách đến công viên Châu Á - Asia Park (Đà Nẵng) sẽ được tham quan, check-in con đường với 5.000 chiếc đèn lồng đỏ rực.

Cùng với đó, từ mùng 2 đến mùng 10 Tết Nguyên đán 2024, công viên Châu Á sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động trải nghiệm: ông đồ viết thư pháp, vẽ chân dung, check-in với nghệ sĩ body-painting, trò chơi lô tô, các trò chơi dân gian truyền thống cùng nhiều chương trình nghệ thuật sôi động.

Ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Giáp Thìn, các màn trình diễn múa lân sư rồng mai hoa thung sẽ mang không khí Tết cổ truyền rạo rực đến với du khách…

base64-17050495675891303270629.jpg
Con đường với 5.000 chiếc đèn lồng sáng rực hứa hẹn sẽ là điểm check-in thú vị cho du khách

Dự kiến bắn pháo hoa giao thừa ở 3 điểm

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết dịp Tết Nguyên đán 2024, Đà Nẵng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 điểm:

Quảng trường Bạch Đằng (ngã ba đường Bình Minh 6 - Bạch Đằng).

Khu đất thuộc dự án Kim Long Nam (đối diện phía đông trung tâm hành chính quận Liên Chiểu).

Khu trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức các hoạt động triển lãm bonsai, cây cảnh tại số 3 đường Phan Đăng Lưu; chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày thành lập Đảng tại công viên APEC; chương trình nghệ thuật đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng có nhiều lễ hội, điểm check-in hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán