Xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý tự tin, tự trọng, khát vọng, sáng tạo

18/10/2021 20:09

Chiều 18.10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 


Các đại biểu dự hội nghị gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hải Dương; nữ đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn tỉnh, nữ đại biểu HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự cuộc gặp mặt.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; ghi nhận, biểu dương những cố gắng không ngừng nghỉ, đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của phụ nữ tham chính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ; từng nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh cần tiếp tục tự tin, tự trọng, khát vọng, sáng tạo để khẳng định vai trò, vị thế trong công việc. Các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phấn đấu để được quy hoạch, giữ chức trách cao hơn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực để quy hoạch vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cần tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò là cầu nối của cấp ủy, chính quyền các cấp với phụ nữ; tập hợp sức mạnh của phụ nữ và các tầng lớp nhân dân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh và các cấp cần cập nhật những khát vọng, mục tiêu của tỉnh; chung tay hiện thực hóa những khát vọng, mục tiêu bằng những việc làm, phần việc cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chúc các đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

*Chiều cùng ngày Thường trực HĐND tỉnh đã công bố quyết định thành lập, ra mắt CLB nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện thuộc tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện trong tỉnh.

Chúc mừng các nữ đại biểu nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn CLB sẽ tạo môi trường bổ ích để các nữ đại biểu gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, động viên nhau trong công tác và cuộc sống; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết của từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt vai trò người đại biểu dân cử góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh...

CLB nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện thuộc tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 26 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Chủ nhiệm CLB.

Thành lập CLB là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính" do Tổ chức nhân dân Australia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA) tài trợ.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý tự tin, tự trọng, khát vọng, sáng tạo