TP Hải Dương có đầy đủ các điều kiện để phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số

22/07/2021 15:15

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng khẳng định TP Hải Dương có đủ các điều kiện để phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số dựa trên 4 trụ cột và 3 nền tảng.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở TP Hải Dương

Sáng 22.7, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ứng cử tại TP Hải Dương tiếp xúc cử tri ở các phường: Ngọc Châu, Nhị Châu và Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng ghi nhận việc các cử tri đã khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh phức tạp để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với trọng trách là người đại biểu nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của mình góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng đã thông tin, làm rõ một số chủ trương, chính sách, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội liên quan trực tiếp đến các ý kiến, kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hải Dương đang xây dựng chiến lược phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số dựa trên 4 trụ cột và 3 nền tảng. 4 trụ cột là công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; phát triển dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. 3 nền tảng gồm văn hóa và con người Hải Dương; hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng về giao thông; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. TP Hải Dương hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển theo hướng này.

Khẳng định cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh luôn quan tâm đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và tri ân các gia đình chính sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang hoàn thiện mô hình cụm tượng đài tiếng sấm đường 5 và sẽ sớm triển khai xây dựng tại huyện Kim Thành. Đối với vấn đề môi trường, tỉnh đã có chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ hiện đại. Nhấn mạnh bảo vệ môi trường là vấn đề lớn, cần có giải pháp căn cơ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và mỗi người dân cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tiếp thu, xử lý những vấn để cử tri nêu theo thẩm quyền và sớm phản hồi tới cử tri.


 Cử tri TP Hải Dương nêu kiến nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri 3 phường bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cử tri phường Ngọc Châu kiến nghị di chuyển trường bắn ra khỏi khu vực dân cư; phản ánh đoạn đường từ Xí nghiệp Cơ khí đường thủy ra bờ sông Thái Bình bị hư hỏng gây khó khăn việc đi lại; khó khăn đối với người cao tuổi trong việc cấp căn cước công dân; cơ sở vật chất các trường học không bảo đảm cho việc dạy và học nên học sinh thuộc phường Ngọc Châu nhưng lại phải sang phường khác để học tập; chợ Phú Lương xuống cấp, không bảo đảm môi trường; cần sớm mở nút thắt giao thông ở các đường Tống Duy Tân, Nguyễn Đình Chiểu...         

Cử tri phường Trần Hưng Đạo phản ánh nhà máy xử lý nước thải hiệu quả không cao. Đề nghị đẩy nhanh việc xây dựng tượng đài chiến thắng đường 5. Xử lý vệ sinh môi trường tại khu vực giáp ranh 2 phường Trần Hưng Đạo và Ngọc Châu. Có phương án tạo việc làm cho người lao động để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quan tâm xây dựng nền nông nghiệp xanh.

Cử tri phường Nhị Châu kiến nghị việc mở nút thắt từ đường Trần Hưng Đạo rẽ vào khu dân cư số 4 để giảm thiểu tai nạn giao thông. Trước đây, nhân dân khu dân cư số 4 đã nhường đất để xây dựng Trường THCS Ngọc Châu nhưng hiện tại con em tại khu dân cư không được học tại trường này...

       PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương có đầy đủ các điều kiện để phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số