Cử tri đánh giá cao kết quả phòng chống dịch Covid-19

04/10/2021 19:01

Cử tri đánh giá cao chất lượng hoạt động nghị trường tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV, kết quả phòng chống Covid-19 trong thời gian qua.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và tổ ĐBQH tiếp xúc cử tri phường Quang Trung (TP Hải Dương)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, ngày 4.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chia thành 2 tổ tiếp xúc cử tri (TXCT).

Các đại biểu Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Bùi Sĩ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh TXCT tại huyện Ninh Giang và TP Hải Dương.

Các đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hải Hưng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội TXCT huyện Bình Giang và Gia Lộc.

Cùng dự tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ninh Giang 

Đại diện các tổ ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV theo kế hoạch sẽ khai mạc vào ngày 20.10.

Nêu ý kiến tại các cuộc TXCT, đa số cử tri đánh giá cao chất lượng hoạt động nghị trường tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV, kết quả phòng chống Covid-19, đồng thời đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid -19... Cử tri một số địa phương kiến nghị các cấp sớm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ người nghèo neo đơn, người cao tuổi khó khăn; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính… Cử tri TP Hải Dương đề nghị Quốc hội cần giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội; quan tâm nâng mức hỗ trợ cán bộ ở cấp cơ sở... Cử tri huyện Bình Giang đề nghị quan tâm tới đội ngũ giáo viên đã hợp đồng trong các nhà trường nhưng chưa có chứng chỉ sư phạm nên không đủ điều kiện thi tuyển. 


 Cử tri huyện Bình Giang kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Về công tác cán bộ, đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt ở các đơn vị hành chính mới sáp nhập cần đặt lợi ích của địa phương, của tỉnh, đất nước lên hàng đầu, coi nhiệm vụ giữ gìn, xây dựng mối đoàn kết là nòng cốt cho phát triển. Cán bộ cấp cơ sở đã cố gắng càng cần nỗ lực hơn để chung tay cùng địa phương, cùng tỉnh vượt qua khó khăn.

Khẳng định kết quả phòng chống dịch Covid-19 đến nay là nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, nhân dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng thông tin tới cử tri về quan điểm chống dịch của tỉnh là ổn định đời sống nhân dân, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của Covid-19 đến phát triển kinh tế- xã hội với quyết tâm "5 sớm": phát hiện sớm, báo cáo sớm, xét nghiệm sớm, điều trị sớm và tiêm vaccine sớm nhất có thể. Tiếp tục tinh thần chống dịch khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, tỉnh đã xây dựng các kịch bản về tài chính, vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực… theo từng cấp độ, theo nguyên tắc chủ động, phân cấp rõ ràng. Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân dân không kén chọn vaccine, nên tiêm sớm nhất khi có thể và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tỉnh đã và đang nỗ lực ngoại giao vaccine, huy động mọi nguồn lực nhằm có nguồn vaccine để tiêm được cho nhiều người nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp, nhờ tích cực chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Quan tâm đến vấn đề này, thời gian tới, tỉnh sẽ nỗ lực hợp tác, tìm kiếm các nguồn, kênh tiêu thụ nông sản qua các sàn giao dịch thương mại quốc tế nhằm đem lại giá trị cao nhất, tiêu thụ thuận lợi nhất cho nông sản trong tỉnh...

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành, địa phương tích cực giải quyết những vấn đề cụ thể trong phạm vi thẩm quyền. Các nội dung kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến đúng cơ quan giải quyết.

THU VY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri đánh giá cao kết quả phòng chống dịch Covid-19