Tin tức

Chính phủ Trung Quốc cứu trợ các khu vực bị thiệt hại do động đất

Theo báo Tin tức 19/12/2023 21:00

Ngày 19/12, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc đã phân bổ 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28,18 triệu USD) cho các tỉnh sau trận động đất.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ thực hiện công tác cứu nạn tại thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) sau trận động đất ở tỉnh lân cận Cam Túc, ngày 19/12/2023

Trong khoản hỗ trợ trên, 150 triệu nhân dân tệ được phân bổ cho tỉnh Cam Túc. Tỉnh Thanh Hải nhận 50 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, đợt hàng cứu trợ thứ hai đã được chuyển tới tỉnh Cam Túc, trong đó có 2.500 lều bạt, 20.000 áo khoác, 5.000 giường gấp và nhiều đồ cứu trợ khác. Tỉnh Thanh Hải cũng đã tiếp nhận 1.500 lều, 5.000 áo khoác, 5.000 giường cùng nhiều vật dụng thiết yếu. Tính đến trưa cùng ngày, tổng cộng 111.500 vật dụng cứu trợ đã được chuyển tới các chính quyền địa phương để hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của những người bị ảnh hưởng do động đất.

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết mạng lưới đường bộ xung quanh tâm chấn vẫn hoạt động bình thường. Ở những đoạn đường bị sập và kết cấu hư hại, giao thông đã được khôi phục. Tập đoàn lưới điện Nhà nước Trung Quốc thông báo khoảng 88,36% số hộ gia đình tại huyện Tích Thạch Sơn đã có điện trở lại.

Trận động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 59 đêm 18/12, với độ sâu chấn tiêu 10km. Tâm chấn nằm ở thị trấn Liugou, cách huyện Tích Thạch Sơn thuộc châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc khoảng 8km. Theo giới chức địa phương, hiện đã ghi nhận tổng cộng 105 người tại tỉnh này thiệt mạng do trận động đất. Tại tỉnh Thanh Hải lân cận, động đất cũng đã khiến 13 người thiệt mạng.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính phủ Trung Quốc cứu trợ các khu vực bị thiệt hại do động đất