Đời sống văn hóa

Chiếc đĩa gốm lớn nhất Việt Nam

Theo Vietnamnet 29/12/2023 07:50

Đĩa gốm truyền thống Biên Hoà với đường kính 2,34m và dày 13cm vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao quyết định công nhận là đĩa gốm lớn nhất Việt Nam.

Tối 28/12, UBND TP Biên Hoà (Đồng Nai) tổ chức lễ đón nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Đĩa gốm truyền thống Biên Hoà lớn nhất Việt Nam. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Văn hóa kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

W-1524b212-187c-4265-8319-a14416acaa88-1.jpeg
Đĩa gốm truyền thống Biên Hoà lớn nhất Việt Nam

Theo đó, nhằm gìn giữ và phát huy nghề gốm truyền thống ở Biên Hoà, nhân kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất này. UBND TP Biên Hoà đã phối hợp với công ty lâu đời về làng nghề gốm đóng trên địa bàn phường Tân Hạnh (TP Biên Hoà) thực hiện chiếc đĩa gốm truyền thống Biên Hoà "khổng lồ" với đường kính 2,34m và độ dày 13cm. Sản phẩm do 5 nghệ nhân chính, 15 thợ phụ và 20 thợ khuôn, nung chế tác trong 60 ngày.

Nguyên liệu chính để sản xuất ra đĩa gốm được nhận bằng kỷ lục Việt Nam này chính là đất sét Biên Hoà và sơn mài truyền thống. Muốn thực hiện công đoạn chế tác chiếc đĩa gốm truyền thống Biên Hoà một cách hoàn hảo, đòi hỏi những nghệ nhân phải có tay nghề cao để có thể tạo nên họa tiết hòa hợp với dáng gốm.

w-bfd3c59c-be40-41ce-8c75-36b3efd359dc-1-1447.jpeg
Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam đo đường kính đĩa gốm truyền thống Biên Hoà

Chiếc đĩa gốm được khắc họa hình ảnh Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - vị tướng có công trong sự nghiệp mở cõi phương Nam. Cùng với đó, còn có hình ảnh Văn miếu Trấn Biên, là một di tích lịch sử cấp quốc gia của TP Biên Hòa.

Các họa tiết xung quanh được trang trí bằng phương pháp thủ công, chạm khắc và chấm men truyền thống kết hợp bởi những đôi tay khéo léo của các nghệ nhân có kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề làm gốm ở Đồng Nai.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Chiếc đĩa gốm lớn nhất Việt Nam