Khoa học - Công nghệ

Chàng trai tuổi thìn say mê sáng tạo

MINH NGUYÊN 13/02/2024 11:30

15 năm làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Cẩm Giàng, Hải Dương), anh Đào Tiến Sơn (sinh năm 1988) trở thành “cây sáng kiến” điển hình trong phong trào công nhân, lao động sáng tạo toàn tỉnh.

img_5999-cc7fd2bc033aa54d7b623b8edae818db(1).jpg
Anh Đào Tiến Sơn có nhiều sáng kiến hiệu quả, làm lợi hàng tỷ đồng cho công ty

Cải tiến mỗi ngày

Kể về những sáng kiến đầu tiên, anh Sơn cho biết lúc đầu chỉ là cải tiến nho nhỏ, trong quá trình sản xuất phát hiện ra thì khắc phục. Thế nhưng, từ những điều đơn giản ấy, tinh thần sáng tạo luôn thôi thúc anh đổi mới, cải thiện hơn nữa máy móc. Nghĩ là làm, anh Sơn đã có nhiều sản phẩm sáng tạo, dù không phải sản phẩm nào cũng thành công ngay lần đầu.

img_5992-8d8288037866d0e88ff1b860c46e9641(1).jpg
Năm 2023, anh Sơn đã có nhiều thành tích trong lao động, sáng tạo

Điển hình nhất là cải tiến bộ lắp cảm biến nhiệt độ khuôn triển khai năm 2021 với 140 bộ máy ép có tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Với cải tiến này, công nhân chủ động hơn trong theo dõi nhiệt độ khuôn để ép khuôn đúng nhiệt độ, không sợ sản phẩm bị lỗi, hỏng. Tiếp đó, anh chế tạo 300 bộ đồ gá lấy sản phẩm, làm lợi 300 triệu đồng cho doanh nghiệp. Chế tạo này giúp công nhân lấy sản phẩm thuận tiện, an toàn hơn khi chưa có gá đỡ.

Đúng như công việc của anh tiếp xúc trực tiếp với bộ phận sản xuất nên “trong cái khó… ló sáng kiến”. Từ tháng 6 đến nay, anh Sơn có thêm 2 sáng tạo mới nâng cao năng suất chất lượng công việc. Đó là phương pháp đúc mã MU1 để tránh nhầm lẫn sản phẩm và cải tiến JIG check chân isert nhựa mã M83384 nhằm kiểm soát lỗi bằng tín hiệu còi. Khi cắm sản phẩm vào JIG nếu đủ chân và đúng chân đồng JIG sẽ đưa tín hiệu còi kêu. Nếu không thấy có tín hiệu thì cần kiểm tra lại sản phẩm.

Từ năm 2021 đến nay, anh Sơn có 9 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đều được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, làm lợi hàng tỷ đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Vinh quang trong lao động

404606361_804625284767373_758079267906459042_n-c83ce98fdc2f67359f5cb5df9bcc83d4(1).jpg
Anh Sơn hăng hái tham gia các hoạt động do Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam tổ chức

Với những thành tích vượt trội trong lao động, sáng tạo, nhiều năm liền anh Sơn được Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khen thưởng. Năm 2022, anh được Tổng Liên đoàn Lao động khen thưởng với thành tích “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Tháng 6/2023, anh còn là đại biểu của tỉnh dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Vốn cần mẫn trong công việc, anh Sơn được gọi là “Sơn sáng kiến”. Chia sẻ với chúng tôi, anh Sơn nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ. Nó chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong những hoàn cảnh, điều kiện rất bình thường, rất phổ thông, rất thiết thực”. Vì thế, anh luôn khiêm tốn khi nói về thành quả của mình. Anh cho biết những sáng kiến đều bắt nguồn từ những khó khăn trong công việc thường ngày.

Anh Sơn hiện là tổ trưởng bộ phận ép nhựa của Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam. Vừa sáng tạo, vừa học hỏi những kiến thức mới để áp dụng vào sản xuất, anh dần lan tỏa được tình yêu nghề, phong trào sáng tạo đến toàn thể công nhân, lao động. Anh tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhiều đồng nghiệp trong lao động, sáng tạo.

Điều đáng mừng là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII (2022-2023) đã chọn được 34 trong tổng số 46 giải pháp đưa vào vòng chung khảo hội thi, trong đó Công ty TNHH Công nghệ Nissei đóng góp 6 giải pháp, nhiều nhất đợt này. Riêng anh Sơn có 3 sáng kiến.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chàng trai tuổi thìn say mê sáng tạo