Pháp luật

Chặn đường đánh người ép trả nợ

PV 30/08/2023 20:44

4 đối tượng đã chặn đường, đánh người nhằm uy hiếp tinh thần người nợ tiền và gia đình, khiến họ sợ hãi phải trả 250 triệu đồng.

W_12e0f1bb570b8555dc1a-1-.jpg
Các bị cáo từ trái sang phải: Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Quang, Đỗ Anh Tuấn, Phạm Văn Lâm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, từ năm 2019, Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) mở quán bi-a, thuê Tuấn trông coi quán. Ngoài ra, Quang còn cho vay, cầm đồ nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Từ tháng 1-5/2021, Quang cho anh Nguyễn Văn T. là người cùng thôn vay tiền nhiều lần với tổng số 180 triệu đồng. Những lần vay tiền 2 bên đều không viết giấy biên nhận, thỏa thuận trả lãi hằng tháng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Do anh T. nhiều lần trả lãi không đầy đủ theo hạn nên đầu tháng 9/2021, Quang yêu cầu anh T. trả toàn bộ tiền gốc và lãi vay nhưng anh T. không có tiền trả. Quang yêu cầu anh T. viết giấy biên nhận vay tiền. Hai người tính toán tổng số tiền gốc và lãi đến tháng 8/2021 là 250 triệu đồng, thỏa thuận thời hạn trả nợ là 3 tháng kể từ ngày chốt nợ.

Khoảng 21 giờ ngày 10/9/2021, Quang kể cho bạn là Vũ Văn Dũng (sinh năm 1997, trú tại xã Tân Tiến, Gia Lộc) việc anh T. nợ số tiền là 180 triệu đồng chưa trả tiền gốc và tiền lãi và hiện không rõ đang ở đâu nên nhờ Dũng đến nhà anh T. yêu cầu trả tiền cho Quang. Dũng đồng ý rủ 2 bạn đi đến nhà anh T, nhưng anh T. không có nhà.

Sau đó, Quang không liên lạc được với anh T. nên đã rủ Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 2001, trú tại xã Đại Sơn, Tứ Kỳ) và Phạm Văn Lâm (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Tiến, Gia Lộc) đến ngồi phía trước nhà anh T. để đòi tiền và nhiều lần đập cửa nhà anh T.

Nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, Công an thị trấn Lai Cách đến và yêu cầu nhóm Quang chấm dứt ổn ào. Do Quang vẫn không liên lạc được với anh T. và nghĩ anh T. bỏ trốn nên đến ngày 8/2/2022, Quang làm đơn gửi Công an thị trấn Lai Cách tố cáo anh T. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng.

Sáng 20/3/2022, Công an thị trấn Lai Cách mời Quang và vợ chồng anh T., đến trụ sở để giải quyết vụ việc. Tại đây, Quang yêu cầu anh T. trả số tiền gốc, lãi là 250 triệu đồng. Anh T. nói sẽ trả Quang 180 triệu đồng, còn số tiền lãi 70 triệu đồng sẽ trả sau nhưng Quang không đồng ý. Đến 9 giờ cùng ngày, khi anh T. đi xe máy chở vợ từ trụ sở Công an thị trấn Lai Cách về thì Tuấn đi xe máy vượt lên, ép xe của anh T., làm vợ chồng anh T., ngã ra đường. Lúc này, Quang đi xe máy đến và cùng Tuấn dùng tay chân đấm, đá liên tiếp nhiều nhát vào mặt, người anh T. rồi chửi bới, đe dọa.

Sau đó, Quang đã lừa hẹn anh T. gặp mặt nhưng anh T. không có tiền trả nên Quang đã đánh anh T. và chửi bới. Lần khác, Quang lại gặp và yêu cầu anh T. viết giấy nhận nợ Quang số tiền lãi từ tháng 9/2021-6/2022 là 150 triệu đồng. Anh T. không đồng ý viết nên Quang tát vào mặt anh T. Ngày 7/8/2022, anh T. làm đơn đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh).

Ngày 30.8, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm 4 bị cáo Quang, Tuấn, Dũng và Lâm về tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Quang từng lĩnh án về tội đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Hành vi cho vay lãi của Quang nhưng không đăng ký là vi phạm quy định tại điểm đ khoản 4 điều 12 Nghị định 144/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Quang 11 năm 6 tháng tù, Đỗ Anh Tuấn 9 năm tù về tội cướp tài sản; Vũ Văn Dũng 5 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Lâm 5 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chặn đường đánh người ép trả nợ