Cảnh sát giao thông Hải Dương tước 241 giấy phép lái xe trong 5 ngày nghỉ lễ

03/05/2023 15:42

Theo báo cáo của Văn phòng Ban An toàn giao giao thông tỉnh Hải Dương, từ 0 giờ ngày 29.4 đến 12 giờ ngày 3.5, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 2 người bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại quốc lộ 37, địa phận xã Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ)

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay bằng, tăng 1 người chết, giảm 3 người bị thương.

Hai vụ tai nạn giao thông cùng xảy ra tại huyện Tứ Kỳ. 

Khoảng 20 giờ ngày 30.4, tại km 39+800 quốc lộ 37, thuộc địa phận thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy 34B4-873.91 do anh Lê Đình Vũ, sinh năm 2005, ở thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (Tứ Kỳ) đi hướng Ninh Giang - Gia Lộc va chạm với xe đạp đi cùng chiều phía trước đang sang đường. Xe đạp của bà Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1968, ở thôn Mỹ Đức, chở theo cháu là P.N.T., sinh năm 2019, ở TP Hải Dương. Hậu quả, bà Tâm bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cháu T. bị ngã văng xuống kênh Chùa So. Sau khoảng 15 phút mới được phát hiện, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Hải Dương và đã tử vong.

Khoảng 20 giờ 40 ngày 30.4, tại đường tỉnh 391, khu vực ngã ba thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy 34P7 - 9772 do ông Phạm Văn Bình, sinh năm 1959, ở thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố (Tứ Kỳ) đi hướng Quý Cao - Tứ Kỳ va chạm với chị V.T.X., sinh năm 1978, ở thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc đi bộ sang đường. Hậu quả, chị X. tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Bình bị thương nhẹ.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 680 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt hơn 1,9 tỷ đồng, tước 241 giấy phép lái xe, tạm giữ 352 phương tiện. Trong đó, 183 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp vi phạm về ma túy, 111 trường hợp vi phạm tốc độ, 190 trường hợp không có giấy phép lái xe, 342 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. 

* Theo tổng hợp của Công an tỉnh, 5 ngày nghỉ lễ (từ 29.4-3.5), trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự việc đột xuất, bất ngờ. Toàn tỉnh có 2 người chết chưa rõ nguyên nhân ở các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, 1 người ở TP Hải Dương tự tử. Ngoài ra đã có 3 vụ trộm cắp, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ chống người thi hành công vụ, 6 vụ mua bán, chứa chấp sử dụng, sử dụng dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ đánh bạc. Cơ quan công an cũng bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản, vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh sát giao thông Hải Dương tước 241 giấy phép lái xe trong 5 ngày nghỉ lễ