Bộ Quốc phòng Nga huấn luyện phòng không và trinh sát ở Bắc Cực

14/08/2023 16:50

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay đánh chặn MiG-31 của Hạm đội phương Bắc đã thực hiện các nhiệm vụ phòng không, trinh sát trên không và hỗ trợ cho quân đội và lực lượng hoạt động ở Bắc Cực.

Bo Quoc phong Nga huan luyen phong khong va trinh sat o Bac Cuc hinh anh 1
Máy bay Mig-31 của Không quân Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.8 thông báo, các phi đội máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31 thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã thực hiện nhiệm vụ phòng không và trinh sát ở khu vực Bắc Cực.

Thông báo xác nhận: "Trong quá trình huấn luyện chiến đấu, nhóm không quân tổng hợp gồm các máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31 của lực lượng không quân Hạm đội phương Bắc thực hiện các nhiệm vụ phòng không, trinh sát trên không và hỗ trợ cho quân đội và lực lượng hoạt động ở khu vực Bắc Cực."

Theo bộ trên, các phi hành đoàn đã thực hiện xuất kích từ các sân bay trên quần đảo Novaya Zemlya và Franz Josef Land.

Trong khi đó, các chuyên gia kỹ thuật từ Hạm đội phương Bắc đang theo dõi, giám sát không phận và thực hiện các cuộc tuần tra cảnh báo trên không ở khu vực Bắc Cực.

Trước đó, ngày 12.8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã thị sát các đơn vị của Hạm đội phương Bắc đồn trú ở Bắc Cực.

Trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay một biên đội tàu chiến Nga đã ra biển thực hiện nhiệm vụ ở vùng Bắc Cực thuộc Bắc Băng Dương.

Bài đăng có đoạn: "Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, đã thị sát các đơn vị đồn trú ở Bắc Cực xa xôi. Người đứng đầu quân đội Nga đã kiểm tra việc tổ chức các hoạt động chính thức và việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị đặc nhiệm và đơn vị được triển khai trên quần đảo Novaya Zemlya, bao gồm cả việc sẵn sàng hành động để bảo vệ các cơ sở quan trọng".

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Quốc phòng Nga huấn luyện phòng không và trinh sát ở Bắc Cực