Tin tức

Báo Hải Dương đoạt giải báo chí toàn quốc về “tam nông”

BÌNH MINH 10/12/2023 21:02

Tác phẩm E-magazine “Phù thủy” sáng chế máy nông nghiệp và thiết bị cứu người gặp hoả hoạn trên báo điện tử Hải Dương đã đoạt giải chuyên đề “Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” năm 2023.

img_4143(1).jpeg
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải

Tối 10/12, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… tới dự.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp các ban, ngành liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng nông dân, tổ chức, hướng dẫn thực hiện các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tập hợp, vận động, hỗ trợ nông dân trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 là một trong những hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Việc tổ chức giải có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo môi trường cho các cây viết chuyên và không chuyên là những nhà báo, bạn đọc cả nước, mà còn góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời phản ánh, nhân rộng những mô hình, tấm gương điển hình, tiêu biểu trong nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp ngày càng hoàn thiện hơn.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh qua các bài viết, tác phẩm, loạt chuyên đề đã góp phần thay đổi tư duy của người nông dân trong thời kỳ mới chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị. Mỗi bài báo, mỗi tác phẩm đoạt giải lần này như vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề cho 26 tác phẩm xuất sắc.

Loạt bài "Trục trặc" chuyển đổi số nông nghiệp của Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đoạt giải nhất.

358df47e-e68d-44af-9231-8804d28919b1.jpeg
Phóng viên Tiến Mạnh đại diện nhóm tác giả của Báo Hải Dương nhận giải chuyên đề

Tác phẩm E-magazine “Phù thủy” sáng chế máy nông nghiệp và thiết bị cứu người gặp hoả hoạn của phóng viên Tiến Mạnh, Tuấn Anh (Báo Hải Dương) đoạt giải chuyên đề. Đây là tác phẩm báo chí hiện đại, tích hợp nhiều hình ảnh, video clip sinh động, hấp dẫn làm nổi bật chân dung anh Phạm Văn Hát (quê ở xã Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ) - một nông dân mới học hết lớp 7 nhưng rất giỏi sáng chế các loại máy nông nghiệp, có nhiều đóng góp tích cực cho nền nông nghiệp nước nhà, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba diện “đặc cách”, được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc", nhận bảng vinh danh "Nhân tài đất Việt". Anh đã vinh dự được vào sách giáo khoa, trở thành niềm cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ. Mới đây, anh Hát đã thành công chế tạo thiết bị cứu người gặp hoả hoạn sau nhiều năm dày công nghiên cứu. Anh là một trong những điển hình, gương chân dung nông dân Việt Nam xuất sắc, giàu nghị lực vươn lên trong thời kỳ mới.

img_4158(1).jpeg
Tác phẩm Emagazine “Phù thủy” sáng chế máy nông nghiệp và thiết bị cứu người gặp hỏa hoạn của nhóm tác giả Tiến Mạnh, Tuấn Anh (Báo Hải Dương) là một trong 26 tác phẩm được trao giải

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo và giao Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

Từ ngày phát động 26/4/2023 đến 15/11/2023, Ban tổ chức đã nhận được 2.769 tác phẩm của các tác giả, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Có 55 tác phẩm xuất sắc lọt vào chung khảo, trong đó 26 tác phẩm đạt điểm cao nhất được lựa chọn trao thưởng.

img_4157(1).jpeg
Một tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, tạo sự lan tỏa, đồng thuận tới toàn xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

BÌNH MINH
(0) Bình luận
Báo Hải Dương đoạt giải báo chí toàn quốc về “tam nông”