Gã xe ôm đâm gục hai người ở Sài Gòn vì bị đòi nợ

18/08/2018 18:25

Bị bạn của chủ nợ đòi một triệu đồng, Phát bực tức đuổi đánh và đâm hai người, trong đó một nạn nhân đã tử vong.

Ngày 18.8, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bắt Lê Hồng Phát (62 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Giết người

Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng

Theo điều tra, cách đây một tháng, Phát vay của anh Hà Thanh Tùng (47 tuổi) một triệu đồng. Nhiều lần hẹn, nhưng người đàn ông này vẫn không trả.

Mới đây, anh Tùng đi cùng anh Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, Tiền Giang) gặp Phát tại vòng xoay Hiệp Bình (quận Thủ Đức) nên tiếp tục đòi nợ. Không trả tiền, gã xe ôm còn thách thức.

Rạng sáng 15.8, Hùng cùng bạn đi mua bia tại quán nước ở Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình) thì thấy Phát đang ngồi với bạn. Hùng tiến đến đòi nợ giúp bạn.

Hai bên xảy ra cự cãi, nhóm Phát cầm gậy xông vào đánh khiến Hùng và bạn phải bỏ chạy. Tuy nhiên, cả hai bị Phát đuổi theo đánh và cầm dao đâm gục. Được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hùng đã tử vong, người còn lại thoát chết.

Sau khi gây án, Phát bỏ trốn cho đến nay. Gã xe ôm này được xác định nghiện ma túy và mang tiền án tiền sự.

QUỐC THẮNG (VnExpress)

(0) Bình luận
Gã xe ôm đâm gục hai người ở Sài Gòn vì bị đòi nợ