Bán hoa ở phố Hoàng Văn Thụ, một người đàn ông bị phạt 3 triệu đồng, cách ly y tế 21 ngày

09/06/2021 15:21

Vì bán hoa tại khu vực đang áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở TP Hải Dương, người đàn ông ở huyện Cẩm Giàng bị xử phạt 3 triệu đồng.


Do vi phạm quy định phòng chống dịch, ông Nguyễn Huy Cảnh phải tự trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 9.6, UBND phường Trần Phú (TP Hải Dương) phạt ông Nguyễn Huy Cảnh (sinh năm 1973 ở xã Thạch Lỗi, Cẩm Giàng) 3 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Ông Cảnh còn phải tự trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2, chi phí thuê xe cứu thương đưa về nơi cư trú. Thành phố đề nghị chính quyền xã Thạch Lỗi áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với ông Cảnh 21 ngày.

Sáng 9.6 ông Cảnh bán hoa trên vỉa hè phố Hoàng Văn Thụ. Đây là khu vực đang thực hiện bổ sung các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao hơn Chỉ thị 15. Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

PV


(0) Bình luận
Bán hoa ở phố Hoàng Văn Thụ, một người đàn ông bị phạt 3 triệu đồng, cách ly y tế 21 ngày