Tin tưởng và mong đợi

22/11/2017 15:51

Bức xúc nhưng cử tri vẫn hy vọng, mong đợi và tin tưởng khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn...

Tình hình bộ máy nhà nước cồng kềnh và đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) còn nhiều bất cập từ Trung ương đến địa phương đã dồn nén từ lâu, mới đây được các đại biểu Quốc hội thảo luận càng khiến cử tri bức xúc. Không bức xúc sao được khi tiền thuế của dân phải gồng mình nuôi một bộ máy và đội ngũ CBCC hoạt động kém hiệu quả. Có chuyên gia đã dẫn những con số biết nói: Nước ta chỉ hơn 90 triệu dân mà có tới 2,8 triệu CBCC; trong khi đó, nước Mỹ có số dân gấp 4 lần nước ta chỉ có 2,1 triệu CBCC. Đó là nguyên nhân vì sao nước ta đã thoát khỏi nước có thu nhập trung bình lâu rồi mà vẫn loay hoay với mức lương tối thiểu cho người lao động. Nhiều người ví của cải xã hội làm ra như một cái bánh hay nồi cơm thì dù có “phép màu Thạch Sanh” cũng không thể gánh nổi một khối lượng “người ăn” ngày một tăng như thế…

Bức xúc nhưng cử tri vẫn hy vọng, mong đợi và tin tưởng khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành, cùng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng từng bước đi vào cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được bộ máy và đội ngũ CBCC xứng tầm, có chất lượng, hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.


NGUYỄN THẾ(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tin tưởng và mong đợi