Cháu bé bị mẹ đẻ bạo hành được xuất viện

16/03/2021 19:50

16 giờ chiều 16.3, cháu Vũ Ngọc Phương C. (sinh năm 2015, trú tại huyện Cẩm Giàng) đã xuất viện.


Cháu C. đã hồi phục khi được điều trị tích cực tại bệnh viện

Hiện tại sức khỏe cháu C. ổn định, các vết bầm tím đã mờ, ăn uống, nói chuyện, đi lại bình thường. Trước đó cháu C. bị mẹ ruột là Vũ Thị T. (25 tuổi) hành hạ kéo dài. Ngày 6.3, cháu C. được chính quyền, lực lượng chức năng phát hiện, đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, sau đó chuyển lên Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sĩ phát hiện cháu bị gãy xương chính mũi, chấn thương phần mềm vùng mặt, chấn động não, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân.

Cháu C là nhân vật trong bài "Mẹ hành hạ kéo dài khiến con trọng thương" đăng trên báo Hải Dương ngày 12.3. Sau khi được đưa đi cấp cứu, điều trị, cháu C. và gia đình đã được lãnh đạo huyện Cẩm Giàng, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền viện phí.

PV


(0) Bình luận
Cháu bé bị mẹ đẻ bạo hành được xuất viện