Hàng triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi khốc liệt nhất

07/06/2022 22:02

Hơn 800 thí sinh làm bài thi tại khu cách ly, trong khi hai em mắc Covid-19 thi ở bệnh viện dã chiến.

Sáng 7.6, kỳ thi tuyển sinh đại học (cao khảo) bắt đầu trên khắp Trung Quốc, giữa bối cảnh một số nơi vẫn ghi nhận ca mắc Covid-19. Hơn 800 học sinh khắp Trung Quốc làm bài thi cao khảo trong khách sạn cách ly hoặc khu cách ly tạm thời khác, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc. Tổng cộng 12 em mắc Covid-19 ở tỉnh Tứ Xuyên, Liêu Ninh và Bắc Kinh được thi tại bệnh viện dã chiến.

Vì tình hình dịch bệnh, Thượng Hải là địa phương duy nhất lùi kỳ thi đến 7-9/7. Học sinh lớp 11, 12 ở đây vừa trở lại trường học trực tiếp hôm qua, 6/6, sau hai tháng phong tỏa.

Cao khảo được xem là kỳ thi quan trọng, khốc liệt nhất của Trung Quốc, diễn ra 7-10/6. Năm nay, số thí sinh dự thi cao khảo ghi nhận con số kỷ lục 11,93 triệu thí sinh, nhiều hơn năm trước trên một triệu em.

Thí sinh đập tay may mắn với cô giáo đứng đợi bên ngoài điểm thi sáng 7/6. Ảnh: China Daily

Thí sinh đập tay may mắn với cô giáo đứng đợi bên ngoài điểm thi ở Bắc Kinh sáng 7/6. Ảnh: China Daily

Ngoài 330.000 phòng thi bình thường, 1,02 triệu giám thị, các nhân viên liên quan, phòng thi, địa điểm và nhân sự dự phòng cũng được chuẩn bị cho kỳ thi, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Một số bệnh viện và khách sạn được chuyển đổi thành địa điểm thi cho học sinh thuộc diện cách ly.

"Ánh sáng nguyên bản trong phòng hội nghị của khách sạn là màu vàng, vì thế chúng tôi đã có một số thay đổi, thay bóng cũ bằng đèn LED", Phó hiệu trưởng trường Trung học Huiwen Bắc Kinh, chi nhánh Chuiyangliu, cho hay. "Học sinh đã quen với ánh sáng trong lớp học, vì thế các em sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây".

Trước kỳ thi, nhiều trường cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý giúp thí sinh giải tỏa căng thẳng và lo lắng do kỳ thi gây ra.

"Chúng tôi thiết lập đường dây nóng cao khảo hồi tháng 5 do thí sinh năm nay phải dành phần lớn thời gian học online ở nhà", bà Wu Yinghui, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Hải Điến, Bắc Kinh, cho biết. "Theo khảo sát, việc học và tâm lý của các em bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy chúng tôi thấy thiết lập bốn đường dây nóng tư vấn tâm lý trước kỳ thi rất quan trọng".

Không chỉ học sinh, các đường dây nóng còn tiếp nhận chia sẻ của phụ huynh.

"Ở giai đoạn nước rút, nhiều phụ huynh quá quan tâm tới chi tiết. Một số bố mẹ gọi hỏi họ nên chuẩn bị thực phẩm gì cho con", Chen Yao, nhà tâm lý học của Viện Khoa học Giáo dục Hải Điến, kể. "Lời khuyên của tôi là hãy để mọi thứ bình thường để học sinh không phải điều chỉnh theo những thay đổi của cha mẹ".

Giám thị kiểm tra thí sinh tại điểm thi ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, hôm 7/6. Ảnh: China Daily

Giám thị kiểm tra thí sinh tại điểm thi ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, hôm 7/6. Ảnh: China Daily

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi khốc liệt nhất