Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

02/02/2018 15:07

Sáng 2.2, Trường Chính trị tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018.


GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị


Các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.


Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là đối với chương trình trung cấp lý luận - hành chính, tạo đột phá mới về chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn cán bộ cho tỉnh. Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tỉnh cần tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên giảng dạy tham gia các khóa học tập thực tế tại chỗ, cụ thể như tham gia một số kỳ họp quan trọng của tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị bồi dưỡng cán bộ đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động xây dựng Trường Chính trị theo tinh thần "dân chủ, sáng tạo, chất lượng, đồng bộ". Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác với các Trường Chính trị, các cơ sở đào tạo cán bộ, tổ chức mở lớp đào tạo, nghiên cứu khoa học... 


Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cũng đề nghị thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trường Chính trị tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các học viện, các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tiễn...


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Biên

Năm 2017, Trường Chính trị tỉnh thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 112 lớp (gồm cả các lớp chuyển từ năm trước sang) với 14.639 học viên, tăng 120% so với năm 2016. Trong đó, riêng mở mới 82 lớp với 12.305 học viên. Phạm vi đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được mở rộng. Trường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính; phối hợp với Sở Nội vụ mở các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Ngoài ra, trường còn phối hợp với các đơn vị Trung ương trên địa bàn tổ chức các lớp trung cấp lý luận chính trị ngoài kế hoạch.

Năm 2018, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện đào tạo, bồi dưỡng các lớp từ năm 2017 chuyển sang. Phấn đấu tuyển mới 3.960 học viên.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy khen thưởng 2 tập thể. UBND tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017; tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho 1 tập thể. 

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ