[Audio] Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện

25/07/2023 15:29

Sáng 25.7, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (27.7.1963-27.7.2023).

00:00



Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia khu vực 1, các trường Chính trị thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng dự.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh Tỉnh ủy Hải Dương đã xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và đề ra nhiều giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đạo đức, chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh để xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành 2 đề án quan trọng, trong đó có đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đề nghị Trường Chính trị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, xác định sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm, giá trị cốt lõi để định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng và Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc lưu ý Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Chủ động, tích cực hơn nữa để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện thành công đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Trường Chính trị tỉnh Hải Dương cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Nhà trường cần coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh toàn diện. Đội ngũ học viên của nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác; kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị và không ngừng phấn đấu, tiến bộ...

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Năm 1963, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, ngày 27.7, Ủy ban Hành chính tỉnh ban hành Quyết định số 01/TCCB về việc sáp nhập Trường Hành chính vào Trường Đảng tỉnh Hải Dương thành Trường Đảng tỉnh. Qua nhiều giai đoạn, nhiều lần tách, nhập, trường được mang nhiều tên gọi. Tháng 1.1997, Trường Chính trị tỉnh được tái lập cùng với sự kiện tái lập tỉnh.

Tròn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương không ngừng lớn mạnh, trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học uy tín cấp tỉnh. Có hàng nghìn lớp học được trường tổ chức; hàng chục vạn lượt cán bộ, đảng viên cốt cán được học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại đây, trong đó nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh; UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhà trường và 3 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

HÀ VY - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện