Thị trường Noel sôi động

19/12/2017 05:55

Còn vài ngày nữa là tới Noel. Những ngày này, các cửa hàng bán đồ trang trí Noel ở Hải Dương đã tấp nập.


Dịch vụ tặng quà đêm noel đã sẵn sàng

Cây thông Noel, biểu tượng không thể thiếu trong mùa giáng sinh, được bày bán ở nhiều cửa hàng quà tặng, đồ lưu niệm với giá bán từ vài trăm nghìn tới tiền triệu với đủ loại kích thước sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Cửa hàng số 63 Trần Phú nhập chủ yếu loại cây thông nhỏ chiều cao dưới 1m, giá bán từ 350.000-400.000 đồng/cây. Còn tại cửa hàng số 7C Trần Phú, nhân viên bán hàng cho biết, loại cây thông có chiều cao khoảng 2m đã được trang trí hoàn thiện bán với giá 2,5 triệu đồng rất được ưa chuộng. 

Tại cửa hàng chuyên đồ lưu niệm và quà tặng số 193 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, những ngày qua, hầu hết khách đến với cửa hàng đều chủ yếu mua đồ trang trí Noel. Chị Diệp, nhân viên ca chiều của cửa hàng cho biết: “Cửa hàng mình nhập 50 cây thông các loại, kích cỡ mà hiện giờ chỉ còn chưa đầy chục cây. Loại cây to nhất và trang trí sẵn là 4 triệu đồng/cây, nay đã hết. Đa phần khách mua là nhà hàng, cơ quan, doanh nghiệp. Loại thông kích thước vừa, khoảng 1,2m-1,5m có giá 390.000-590.000 đồng/cây. Loại nhỏ khoảng 90cm giá bán 295.000 đồng đối với thông xanh và 495.000 đồng/cây với loại thông phủ tuyết. Loại cây thông để bàn cũng được nhiều khách chọn vì sự tiện dụng, nhỏ gọn và giá cả hợp lý với 250.000 đồng/cây. 

Chủ cửa hàng cũng nhận dịch vụ cho thuê cây thông, giá thuê 1 tuần từ 700.000 đồng/cây trở lên đối với cây đã được trang trí đầy đủ. Tuy nhiên nhân viên ở đây cho biết chủ yếu khách mua cây, ít người thuê, vì người dân tính toán mua một lần, năm sau vẫn có thể sử dụng tiếp. 

Cùng với cây thông, nhiều món đồ trang trí khác giúp trang hoàng nhà cửa, văn phòng, quán xá, nhà hàng thêm không khí long lanh mùa Giáng sinh như hạt châu đủ màu sắc, bông tuyết, quả thông, tấm đề can hình ông già Noel, vòng nguyệt quế, tuần lộc, chuông, túi bông xốp, dây kim tuyến… cũng được tiêu thụ mạnh bởi giá không quá cao. 

Túi bông tuyết có 6 loại, giá từ 3.000- 12.000 đồng/túi. Búp bê hình người tuyết 35.000 đồng/con. Kim tuyến từ 15.000-20.000 đồng/dây các màu. Quả châu loại bé chỉ 25.000 đồng/túi gồm 6 quả, loại to nhất là 150.000 đồng/túi. Vòng nguyệt quế có giá từ 130.000 đồng/chiếc đến 350.000 đồng, 400.000 đồng/chiếc. Túi bông xốp để phủ dưới gốc thông có giá 30.000 đồng/túi… Nhiều khách hàng không cầu kỳ cây thông thì chỉ mua các hình đề can, bông tuyết, dây kim tuyến về trang trí cửa kính. 

Trang phục ông già Noel cũng là mặt hàng được bày bán nhiều, đa phần các chủ cửa hàng nhập hàng bán cho các khách “nhí”. Bộ áo quần cho bé trai hoặc chân váy và áo choàng cho các bé gái bằng vải thường 70.000 đồng/bộ, vải nhung dao động từ 120.000 đồng - 200.000 đồng/bộ. Mũ ông già Noel dao động từ 20.000-45.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Tuy nhiên, thời điểm này, mặt hàng quần áo còn tiêu thụ chậm. Theo nhận định chung của các chủ cửa hàng trên các phố như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh, Chi Lăng... , dự kiến sức mua sẽ tăng cao dịp trước Noel khoảng 2-3 ngày. 

Dịch vụ ông già Noel chuyển quà cũng đã khởi động. Nhiều cửa hàng bắt đầu treo biển quảng cáo dịch vụ và có khách điện thoại đặt chỗ. Mức giá dao động từ 50.000- 70.000 đồng/lần chuyển quà. Tại cửa hàng 193 Nguyễn Lương Bằng, giá cho mỗi lần chuyển quà nội thành Hải Dương là 50.000 đồng, chưa tính phí gói quà. Chị Uyên, phụ trách mảng phát chuyển quà của cửa hàng cho biết: “Năm ngoái, tối 24/12, khách quá đông, cửa hàng thiếu nhân viên. Năm nay, chúng em tăng thêm nhân viên, sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng”. Theo kinh nghiệm mấy năm trước, khoảng từ ngày 20 trở ra sẽ rất đông khách. 

Dịp Noel cũng là cơ hội để một số bạn trẻ kiếm thêm thu nhập như một công việc tay trái. Chị Hòa, giáo viên một trường học tại Khu đô thị Tuệ Tĩnh tranh thủ thời gian, nhận làm dịch vụ ông già Noel với giá 50.000 đồng/lượt chuyển quà. Chị Hòa chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 vợ chồng em làm dịch vụ này. Noel năm ngoái nhà em rất đông khách đặt, hai vợ chồng chạy suốt”. Chị Hòa cho biết, nhờ làm việc có uy tín và chu đáo nên những ngày qua cũng đã có những khách cũ từ mùa Noel năm ngoái điện thoại đặt lịch.

MẠNH MINH (TTXVN)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường Noel sôi động