Kết thúc giải võ cổ truyền

03/07/2018 10:24

​Giải võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2018 đã kết thúc sáng 2.7, sau gần 2 ngày thi đấu sôi nổi.

Một trận đối kháng nam diễn ra gay cấn

Có 13 bộ huy chương được Ban tổ chức trao cho các vận động viên. Ở nội dung đối kháng nam, các vận động viên giành huy chương vàng gồm: Nguyễn Văn Toàn (Kinh Môn) hạng cân 45-50 kg, Hoàng Văn Phúc (Kinh Môn) hạng cân trên 50-55 kg, Đào Văn Mạnh (Cẩm Giàng) hạng cân trên 55-60 kg, Bùi Tiến Nhu (Tứ Kỳ) hạng cân trên 60-65kg, Lê Văn Long (Tứ Kỳ) hạng cân trên 65-70 kg, Nguyễn Phương Cường (Chí Linh) hạng cân trên 70-75kg và Trần Văn Đức (Kinh Môn) hạng cân trên 75 kg. Ở nội dung đối kháng nữ, 5 vận động viên giành huy chương vàng là Nguyễn Thị Phương (Kinh Môn) hạng cân 40-45 kg, Hoàng Thị Thu Phương (Kinh Môn) hạng cân trên 45-50kg, Nguyễn Thị Thuý My (Kim Thành) hạng cân trên 50-55 kg, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Nam Sách) hạng cân trên 55-60kg và Đoàn Thị Thùy (Nam Sách) hạng cân trên 65 kg.

Tại nội dung quyền, TP Hải Dương giành huy chương vàng, huyện Nam Sách huy chương bạc, thị xã Chí Linh huy chương đồng.

Giải võ cổ truyền năm nay có hơn 100 vận động viên đến từ 8huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Các vận động viên thi đấu 2 nội dung là quyền và đối kháng các hạng cân nam, nữ. Nhiều trận đấu đối kháng diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết thúc giải võ cổ truyền